Các tuyển bóng đá Việt Nam ở SEA Games được thưởng bao nhiêu?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng lớn cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam sau SEA Games 32.

Tuyển nữ Việt Nam nhận 3,6 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF sau chiến tích vô địch SEA Games 32.
Tuyển nữ Việt Nam nhận 3,6 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF sau chiến tích vô địch SEA Games 32.

Theo đó, VFF thưởng 800 triệu đồng cho U22 Việt Nam sau trận thắng Myanmar ở trận tranh hạng Ba SEA Games. 1,6 tỷ đồng cho các trận đấu thuộc vòng bảng. Tổng số tiền thưởng mà U22 Việt Nam được nhận được ở Đại hội thể thao Đông Nam Á là 2,4 tỷ đồng.

Tuyển nữ Việt Nam, sau khi đánh bại Myanmar và bảo vệ thành công với tấm Huy chương vàng SEA Games cũng nhận thưởng 2 tỷ đồng từ VFF. Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước đó cũng đã thưởng 1,6 tỷ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung ở các trận đấu thuộc vòng bảng. Tổng cộng VFF thưởng 3,6 tỷ đồng cho các cô gái Việt Nam.

Ở SEA Games 32, VFF đặt mục tiêu giành 2 HCV môn bóng đá, đây là thành tích từng làm được ở SEA Games 30 và 31. Tuy nhiên, chỉ có thầy trò HLV Mai Đức Chung là hoàn thành chỉ tiêu.

Tối 17/5, đội U22 Việt Nam đã trở về nước sau khi kết thúc hành trình tại SEA Games 32 với tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam.

Trước khi chia tay các học trò, HLV trưởng Philippe Troussier đã dành lời động viên các học trò: “Thầy tin là những điều mà chúng ta rút ra giải đấu lần này đó là sự tự tin của các bạn. Những gì các bạn làm được thầy tin đó là một tiền đề tốt để chúng ta hướng tới tương lai.

Bây giờ các bạn sẽ trở về với CLB để sẵn sàng cho các giải đấu sắp tới và thầy sẽ luôn dõi theo các bạn. Hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu".

Trong tháng 6 toàn đội sẽ tập trung và tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup ở Trung Quốc. Giải năm nay có sự tham dự của 4 đội tuyển U22, gồm chủ nhà Trung Quốc, Bahrain, Uzbekistan và Việt Nam.

Đội tuyển nữ cũng đã về nước sau hành trình đáng nhớ ở SEA Games 32. HLV Mai Đức Chung phát biểu khi về nước : “Tôi còn nhiều điểm chưa hài lòng, chủ yếu là về chuyên môn. Còn về tinh thần thi đấu của cầu thủ, tôi rất mãn nguyện.

Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ tập luyện và thi đấu nhiều hơn, cũng mong có thêm CLB nữ để những người làm chuyên môn như chúng tôi có nhiều gương mặt để tuyển chọn.

Hiện tại, chúng tôi có quá ít gương mặt để lựa chọn, khi chỉ có 4, 5 CLB ở trong nước. Tôi nói điều này với các HLV khác, họ rất ngạc nhiên là tại sao bóng đá nữ Việt Nam chỉ có từng ấy đội mà đội tuyển nữ Việt Nam lại được như thế này, còn nước họ có tới hơn 30 CLB nữ.

Tôi mong có nhiều cầu thủ trẻ hơn, nhiều CLB nữ hơn nữa để ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam có thêm lựa chọn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.