Ngày 4/9, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại một số trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS khu vực biên giới. Cùng tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh
Tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành. Khối phòng học, thư viện, nhà hiệu bộ, nhà ăn, bếp và một số công trình phục vụ học tập, sinh hoạt đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Một số hạng mục còn lại đang được đơn vị thi công tập trung hoàn thiện.
Những ngày qua, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo đảm các trường đủ điều kiện đi vào hoạt động trong năm học mới.
Năm học 2026-2027, trường có tổng số 1.495 học sinh, trong đó 1.244 học sinh bán trú và 244 học sinh nội trú; riêng học sinh bản Cao Vều ở nội trú có 159 em.
Theo kế hoạch, sáng 5/9, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn sẽ là điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An, kết nối trực tiếp với chương trình khánh thành, khai giảng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên trên cả nước.
Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đã kiểm tra khu vực tổ chức lễ, các phòng học, phòng chức năng và công trình phục vụ học sinh. Đồng thời, ông yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ hệ thống điện, nước, vệ sinh môi trường, an toàn trường học và các điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối trực tuyến, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và ý nghĩa.
Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành, khai giảng năm học mới tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hạnh Lâm (xã Hạnh Lâm). Hiện các hạng mục công trình nhà trường cũng đang từng bước hoàn thiện, cơ bản sẵn sàng cho năm học mới. Sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh, trường có gần 1.500 học sinh, trong đó tới 95% học sinh đăng ký ở nội trú.
Chuẩn bị cho lễ khai giảng và đón học sinh học tập, sinh hoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện để hoàn thành các phần việc còn lại như chỉnh trang khuôn viên, cây xanh, vệ sinh và lắp đặt sân khấu phục vụ lễ khai giảng.
Bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn
Qua kiểm tra thực tế, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị đã dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Ông yêu cầu các trường và địa phương xây dựng phương án tổ chức khai giảng năm học mới theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức.
Riêng điểm cầu truyền hình tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn phải bảo đảm hệ thống cáp quang, đường truyền và nguồn điện ổn định, thông suốt; đồng thời giữ vững an ninh trật tự trong suốt chương trình lễ khai giảng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc học sinh trong năm học mới.
Năm học 2026-2027, 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS giai đoạn một tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng vào sáng 5/9, với tổng số hơn 14.000 học sinh.
Trong đó, có 7 trường đủ điều kiện tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Riêng 3 trường phổ thông nội trú tại các xã Nhôn Mai, Tam Hợp và Keng Đu tổ chức khai giảng năm học 2026-2027, dự kiến hoàn thành trước tháng 10 năm nay.
Đây đều là những xã biên giới vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Việc vận chuyển nguyên vật liệu, san lấp mặt bằng, xây dựng và thi công công trình trường học gặp nhiều khó khăn hơn so với các địa phương khác.
Theo ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, sau lễ khai giảng, học sinh tại các trường nội trú vùng biên sẽ đi vào hoạt động dạy học, sinh hoạt bình thường. Với những trường chưa hoàn thiện, việc đưa học sinh vào ở nội trú, học tập tại trường chính sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Nhà trường có thể tiếp tục tổ chức dạy học tại các phân hiệu cũ và từng bước chuyển về trường mới nội trú khi cơ sở vật chất hoàn thành.