Các trường đại học tư nhân Indonesia đứng trước nguy cơ đóng cửa hàng loạt

GD&TĐ - Khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế Indonesia từ giữa năm 2020 trở đi, các trường học tư nhân ở đây đã trải qua một đợt tuyển sinh sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó số lượng SV bỏ học đang tăng lên.

Xét nghiệm Covid-19 ở Indonesia.
Xét nghiệm Covid-19 ở Indonesia.

Điều này gây ra một cuộc khủng hoảng trong khu vực ĐH tư nhân Indonesia và nhiều người lo ngại có thể dẫn đến việc đóng cửa hàng loạt các trường ĐH.

Sau khi kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH quốc gia được công bố ngày 22/3, những HS tốt nghiệp nhưng không thi đậu dự kiến sẽ vào học tại các trường ĐH tư nhân như mọi năm. Khoảng 595.094 người qua được kỳ thi ĐH năm 2021 và 116.000 người được nhận vào các trường ĐH công lập. Tuy nhiên, số người vào học trường tư nhân đã giảm trong năm thứ 2 liên tiếp.

Hiệp hội các trường ĐH tư thục Indonesia (APTISI) ước tính gần một nửa số trường ĐH tư thục đã chứng kiến sự sụt giảm SV mới ít nhất 50%. Các trường ĐH nhỏ hơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bên cạnh đó, số lượng SV bỏ học do các vấn đề tài chính đã gia tăng kể từ khi đại dịch Covid-19 hoành hành ở Indonesia vào tháng 3/2020. Người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Tài trợ GD của Bộ GD và Văn hóa cho biết số HS bỏ học lên tới 50% tổng số HS, chủ yếu là ở các trường ĐH tư thục.

Hiệu trưởng Raihan của ĐH Hồi giáo Jakarta (UIJ), đồng thời là thư ký chi nhánh Jakarta của APTISI cho biết nếu tình hình không được giải quyết, chỉ 60% trong số 4.500 trường ĐH tư nhân của đất nước tồn tại.

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Kịch càng dài càng nhạt

GD&TĐ - Tòa án ở Anh lại một lần nữa kéo dài màn kịch được dàn dựng rất công phu giữa nước này, Mỹ và Thụy Điển, về số phận Julian Assange.