Quyết định này sẽ khôi phục 2,2 tỷ USD đã bị chặn và tái khẳng định quyền tự do học thuật của Đại học Harvard.
Trong phiên tòa tại Boston, thẩm phán Allison Burroughs nhận định chính quyền Trump đã sử dụng cáo buộc chống chủ nghĩa bài Do Thái như một vỏ bọc để ngừng cấp vốn. Theo bà, hành động này vi phạm Tu chính án thứ nhất và gây nguy hiểm cho di sản nghiên cứu khoa học của Harvard trong nhiều thập kỷ. Ngoài việc mở lại nguồn tài trợ, tòa còn ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, ngăn chính phủ chặn tiền của Harvard trong tương lai.
Phán quyết ngay lập tức gây tranh cãi. Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Liz Huston, tuyên bố sẽ kháng cáo. Trong khi đó, ông Alan Garber, Hiệu trưởng Harvard, coi đây là sự khẳng định quyền tự do học thuật và cam kết tiếp tục theo dõi tiến trình pháp lý.
Vụ kiện đã thu hút sự ủng hộ rộng rãi trong giới giáo dục. Hội đồng Giáo dục Mỹ cùng 28 tổ chức khác nộp văn bản ủng hộ Harvard, nhấn mạnh vai trò then chốt của nghiên cứu đại học đối với phát triển kinh tế và đào tạo nhân lực.
Dù chiến thắng tại tòa, giới quan sát cho rằng khoản tài trợ chưa chắc được giải ngân ngay, khi vụ việc nhiều khả năng sẽ kéo dài đến Tòa án Tối cao. Song với phán quyết này, Harvard đã gửi đi một thông điệp rằng các trường đại học có quyền bảo vệ tự do học thuật trước áp lực chính trị.