Đại học Mỹ cắt giảm nhân sự hàng loạt

GD&TĐ - Nhiều đại học hàng đầu Mỹ như Stanford, Johns Hopkins, Northwestern hay Columbia đang đối mặt đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn, chủ yếu do nguồn tài trợ nghiên cứu từ liên bang bị cắt giảm mạnh.

Đại học Johns Hopkins, Mỹ cắt giảm hàng nghìn nhân sự do mất tài trợ.
Đại học Johns Hopkins, Mỹ cắt giảm hàng nghìn nhân sự do mất tài trợ.

Ngày 6/8, Đại học Stanford thông báo sa thải hơn 360 nhân. Trước đó, Johns Hopkins đóng cửa một khuôn viên tại Baltimore, hủy nhiều chương trình quốc tế và cắt giảm 2,2 nghìn nhân sự - mức cao nhất trong năm nay.

Northwestern giảm 425 vị trí, Columbia cắt 180 nhân sự nghiên cứu, Boston giảm 120 người và dừng tuyển dụng cho 120 vị trí trống. Các trường khác như Southern California, Michigan, Harvard cũng thực hiện biện pháp tương tự.

Khoản cắt giảm ngân sách dao động từ 20 đến 200 triệu USD. Lý do chính là giảm tài trợ từ chính phủ. Harvard đã mất gần 3 tỷ USD, Johns Hopkins 800 triệu USD, UCLA 584 triệu USD, Brown 510 triệu USD. Cornell, Northwestern, Princeton và nhiều trường khác cũng đang đối mặt nguy cơ mất hàng trăm triệu USD.

Giới quan sát cho rằng đây là một phần của chiến dịch “tái định hình” giáo dục đại học Mỹ. Chiến dịch tập trung vào cải tổ hệ thống cấp phép, hạn chế chương trình đa dạng - công bằng - hòa nhập, kiểm soát biểu tình trong khuôn viên và giảm tuyển sinh quốc tế.

Sinh viên là nhóm chịu ảnh hưởng lớn bởi việc cắt giảm bao gồm dịch vụ học tập, tư vấn tâm lý và hỗ trợ nghề nghiệp. Nhiều dự án nghiên cứu phải tạm dừng, gây gián đoạn công trình khoa học lớn. Dù vẫn dẫn đầu thế giới về chất lượng đào tạo và nghiên cứu, làn sóng sa thải đang đặt hệ thống giáo dục đại học Mỹ trước áp lực tài chính chưa từng có.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ