Thủ khoa tỉnh Sóc Trăng: Học giỏi để báo đáp cha mẹ, lo cho em út

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Em Trịnh Đăng Khoa, học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh, luôn nỗ lực vươn lên học tốt, 12 năm liền đạt danh hiệu Học sinh Giỏi toàn diện.

Em Trịnh Đăng Khoa, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tỉnh Sóc Trăng cùng giáo viên chủ nhiệm.
Em Trịnh Đăng Khoa, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tỉnh Sóc Trăng cùng giáo viên chủ nhiệm.

Vượt qua 9.570 thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Sóc Trăng, em Trịnh Đăng Khoa, học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến đã trở thành thủ khoa của tỉnh. Điểm bài thi của em: môn Ngữ Văn 9,0; Toán: 8,6; KHXH: 9,75; tiếng Trung: 9,8; Tổng cộng 37,35 điểm.

Chàng trai xứ biển cần cù, vượt khó

Trịnh Đăng Khoa chia sẻ: "Sau khi hay tin đạt thủ khoa tốt nghiệp em đã gọi ngay cho cha mẹ ở xa. Mẹ đã xúc động và khóc rất nhiều, còn cha thì không giấu được niềm vui, gọi điện báo tin cùng gia đình và họ hàng".

Khoa sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường 1 (TX Vĩnh Châu). Vì hoàn cảnh gia đình nên cha mẹ em gửi Khoa và em gái nhỏ (năm nay mới xong lớp 1) cho ông bà nội chăm sóc để rời quê hương lên Bình Dương mưu sinh.

Mẹ làm công nhân cho một xí nghiệp may ở Bình Dương, còn cha mỗi ngày chạy xuống TP. HCM để bán hủ tiếu. Mỗi tháng cha mẹ chắt chiu từng đồng, gửi tiền về cho ông bà lo cho các con ăn học.

Khoa tâm sự: "Do hoàn cảnh, em rời vòng tay của cha mẹ khi chưa đầy năm. Em chỉ đoàn tụ gia đình vào những dịp tết đến. Khi lớn lên, vào mỗi hè, nghỉ học em mới được lên ở cùng với cha mẹ".

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Đăng Khoa đã luôn nỗ lực vươn lên học tốt, giỏi đều ở các môn. Liên tục 12 năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ngoài ra, em còn sở hữu giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh; tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi môn Văn cấp Quốc gia…

"Học tốt trước là lo cho mình, sau là đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, sự chăm lo dạy dỗ thầy cô, nhà trường và làm gương cũng như để có điều kiện lo cho đứa em út.

Để học tập đạt kết quả tốt, trong giờ học em tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài để nắm vững kiến thức, cố gắng hiểu bài trên lớp, trao đổi với bạn bè. Về nhà bố trí thời gian hợp lý để hoàn thành những bài tập, xem bài kỹ trước khi đến lớp, tham khảo thêm tài liệu để bổ sung kiến thức cho mình", Khoa chia sẻ thêm.

Chân dung tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tỉnh Sóc Trăng.

Chân dung tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tỉnh Sóc Trăng.

Mơ ước lo cho ông bà, cha mẹ

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại sống trong cảnh xa cha mẹ, nhưng Khoa luôn ý thức được việc học là cho tương lai của mình, đồng thời để có điều kiện giúp đỡ cha mẹ, lo cho em út.

Khoa cho biết: "Ước mơ của em là lo cho ông bà, cha mẹ… Mà muốn đạt được ước mơ đó em phải cố gắng học thật tốt, cải thiện những khuyết điểm của bản thân, sau đó có công việc ổn định".

Khoa chọn ngành Kinh tế Đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II TP.HCM làm mục tiêu phấn đấu của mình.

Chia sẻ về lựa chọn này, Khoa tâm sự: "Em lựa chọn Chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại vì thích học ngoại ngữ và đi nhiều nơi, mong muốn phát triển bản thân hơn".

Cô Nguyễn Thị Thùy Dung, giáo viên chủ nhiệm và cũng là người bồi dưỡng môn Ngữ Văn cho Khoa, cho biết so với nhiều bạn trong lớp, trong trường thì Khoa có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng em là người có ý thức tự giác rất cao. Em là một học sinh rất chăm học, cần cù, nhanh nhạy trong công việc, là tấm gương sáng cho nhiều bạn học tập.

“Tuy hoàn cảnh khó khăn, sống với ông bà nội, xa cha mẹ nhưng Khoa rất tự giác trong học tập. Em học đều các môn, là lớp trưởng năng động, nhiệt tình. Em đã nỗ lực vượt lên để đạt thành tích cao trong học tập, mang vinh dự về cho gia đình, cho nhà trường và địa phương", thầy Lâm Tuyên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến chia sẻ.

Trước Khoa, Trường THPT Nguyễn Khuyến cũng đã vinh dự có 2 học sinh trong năm học 2019-2020 và 2020-2021 đều đạt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.