Các nhà lãnh đạo phương Tây ra tuyên bố chung với Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các lãnh đạo phương Tây đã đưa ra một tuyên bố chung vào sáng ngày 10/10, trong đó họ bày tỏ "sự ủng hộ kiên định và thống nhất" đối với Israel.

Người phát ngôn của IDF, tướng Daniel Hagari
Người phát ngôn của IDF, tướng Daniel Hagari

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Itatia đã đưa ra một tuyên bố chung vào sáng ngày 10/10, trong đó họ bày tỏ "sự ủng hộ kiên định và thống nhất" đối với Israel khi nước này phải đối mặt với cuộc tấn công của Hamas khiến gần 1.000 người thiệt mạng.

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Itatia bày tỏ "sự ủng hộ kiên định và thống nhất" đối với Israel

"Hôm nay, chúng tôi - Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp, Thủ tướng Olaf Scholz của Đức, Thủ tướng Giorgia Meloni của Italia, Thủ tướng Rishi Sunak của Vương quốc Anh và Tổng thống Joe Biden của Mỹ - bày tỏ sự ủng hộ kiên định và thống nhất của chúng tôi đối với Nhà nước Israel, và sự lên án rõ ràng của chúng tôi đối với Hamas và các hành động kinh hoàng của họ".

“Các quốc gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel trong nỗ lực bảo vệ chính mình và người dân trước những hành động tàn bạo như vậy. Chúng tôi nhấn mạnh thêm rằng, đây không phải là thời điểm để bất kỳ bên nào thù địch với Israel khai thác các cuộc tấn công này để tìm kiếm lợi thế.

Tất cả chúng tôi đều công nhận những nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine và ủng hộ các biện pháp bình đẳng về công lý và tự do cho người Israel cũng như người Palestine.

Nhưng đừng nhầm lẫn: Hamas không đại diện cho những khát vọng đó, và nó không mang lại điều gì cho người dân Palestine ngoài việc gây thêm đổ máu.

Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ vẫn đoàn kết và phối hợp, cùng nhau với tư cách là đồng minh và là bạn bè chung của Israel, để đảm bảo Israel có thể tự vệ và cuối cùng là đặt ra các điều kiện cho một khu vực Trung Đông hòa bình và hội nhập”, các nhà lãnh đạo viết.

Trước đó, hôm 9/10, Thủ tướng Anh cũng đã bày tỏ tình đoàn kết với cộng đồng Do Thái ở Anh, và cho biết, ông sẽ làm việc để đảm bảo họ cảm thấy an toàn sau các cuộc tấn công tàn khốc ở Israel cuối tuần qua.

Trong một diễn biến có liên quan, quân đội Israel mới đây xác nhận họ đang nhận được hỗ trợ từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM).

“IDF đang nhận được hỗ trợ từ CENTCOM và phối hợp đầy đủ với họ cả về năng lực tình báo và hoạt động.

Người Mỹ đang đầu tư tài sản trong khu vực bao gồm các tàu hải quân và sẵn sàng cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào, kể cả việc ngăn chặn Iran và các nước khác hành động”, Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel (IDF), tướng Daniel Hagari, cho biết trong một cuộc họp ngắn vào sáng ngày 10/10.

Trong khi đó, ông Herzi Halevi - Tham mưu trưởng quân đội Israel cho biết, hơn 200 cuộc tấn công của IDF đã được tiến hành vào Gaza trong đêm và vào buổi sáng, bao gồm cả khu phố Rimal của Thành phố Gaza, nơi phần lớn tầng lớp thượng lưu Hamas cư trú và ở Khan Yunis, nhằm vào tài sản của các phần tử thánh chiến.

"Chúng tôi cũng đang tấn công từ các vị trí hoạt động từ biển để ngăn chặn hoạt động của chúng ở đó", ông Halevi xác nhận.

Quân đội Israel cùng ngày đã công bố thêm tên của 38 thành viên khác của IDF đã thiệt mạng kể từ ngày 7/10 sau khi gia đình họ được thông báo.

Quân đội cũng xác nhận tổng cộng 122 binh sĩ và sĩ quan đã thiệt mạng cho đến nay.

Israel đã bị rung chuyển bởi các cuộc tấn công bắt đầu vào sáng 7/10 khi các chiến binh của nhóm Hamas sát hại gần 1.000 người Israel, làm bị thương hàng nghìn người.

Vụ tấn công nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ của Hamas khiến Israel trả đũa bằng cách tấn công dồn dập vùng Gaza của Palestine trong những ngày qua.

Theo NHKworld

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ