Ngoại trưởng Lavrov nói sự thật về tình hình xung đột Israel - Hamas

GD&TĐ - Tại cuộc gặp Tổng thư ký Liên đoàn Ả rập Ahmed Aboul Gheit, Ngoại trưởng Nga nói rằng cần chấm dứt ngay xung đột Israel – Hamas.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit (trái) tham dự một cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters).
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit (trái) tham dự một cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp mặt ông Ahmed Aboul Gheit ngày 9/10, ông Lavrov lưu ý ngoài việc chấm dứt giao tranh và giải quyết vấn đề thương vong về dân thường đang diễn ra, cần đặc biệt chú ý đến nguyên nhân khiến hàng chục năm qua không thể giải quyết vấn đề Palestine.

"Chúng tôi dự định thảo luận về tất cả các khía cạnh hợp tác của chúng tôi hôm nay, gồm các cuộc gặp cấp bộ trưởng sắp tới giữa Nga và các thành viên Liên đoàn Ả Rập.

Tuy nhiên, sự gia tăng căng thẳng hiện nay giữa Israel và Hamas, một lần nữa chứng minh rằng hiện trạng ở khu vực xung đột là không thể chấp nhận được, nó đòi hỏi một số thay đổi trong chương trình nghị sự", ông Lavrov nói thêm.

Israel bị tấn công bằng tên lửa từ Dải Gaza vào sáng 7/10. Đồng thời, một số nhóm chiến binh đã xâm nhập vào nhà nước Do Thái, giao tranh với lực lượng Israel.

Quân đội Israel tuyên bố tình trạng sẵn sàng chiến tranh và tiến hành các hành động trả đũa được gọi là Chiến dịch Thanh kiếm sắt.

Thủ lĩnh Ismail Haniyeh của Hamas mô tả hoạt động của người Palestine là phản ứng trước những hành động gây hấn của chính quyền Israel đối với Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Thành phố cổ Jerusalem.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã triệu tập quân dự bị và ra lệnh mở rộng "tình hình an ninh đặc biệt" trên toàn quốc.

Theo dữ liệu mới nhất, khoảng 500 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi căng thẳng bùng phát trở lại, trong khi 2.700 người bị thương. Tại Israel, hơn 700 người đã thiệt mạng và hơn 2.200 người bị thương.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông tham gia Chương trình trải nghiệm tuyên truyền, thực hành chữa cháy và thoát hiểm, thoát nạn.

Giáo dục kỹ năng sống - bài học về hành trang cuộc sống

GD&TĐ - Từ việc lồng ghép kỹ năng sống trong môn học đến tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngành Giáo dục Ninh Bình đang đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, giúp học sinh hình thành thói quen ứng xử, sống tự tin và có trách nhiệm.