Các đội châu Á nào chính thức giành quyền dự World Cup bóng đá nữ 2023?

GD&TĐ - Kể cả đồng chủ nhà Australia, khu vực châu Á đã xác định được 6 đội giành quyền dự World Cup bóng đá nữ 2023.

Việt Nam là một trong 6 đội giành quyền dự World Cup bóng đá nữ 2023.
Việt Nam là một trong 6 đội giành quyền dự World Cup bóng đá nữ 2023.

Cụ thể gồm tuyển nữ Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia.

Tấm vé lịch sử của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức có được sau khi dẫn đầu vòng play-off gồm 3 đội Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan.

Lượt đầu, Huỳnh Như và các đồng đội giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan và trận đấu quyết định chiều 6-2, đội thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-1.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự một kỳ World Cup. Ngay sau chiến thắng trước Đài Loan 2-1, đội được VFF thưởng nóng 3 tỷ đồng.

Philippines và Nhật Bản cũng giành vé trực tiếp đến tham dự giải đấu mà Australia và New Zealand là đồng chủ nhà khi vào tới bán kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 đang diễn ra tại Ấn Độ.

Tương tự lọt vào tới trận chung kết bóng đá nữ châu Á 2022 nên Hàn Quốc và Trung Quốc đoạt những tấm vé đầu tiên.

Cuối cùng, do là đồng chủ nhà nên tuyển Australia nghiễm nhiên có xuất sự World Cup bóng đá nữ 2023.

Riêng các đội tuyển Đài Loan và Thái Lan sẽ phải tham dự vòng play-off liên lục địa để hi vọng giành vé vớt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.