Chủ nhà bỏ giải, tuyển nữ Việt Nam sáng cửa đi tiếp

GD&TĐ - Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam tại giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 bỗng trở nên rộng mở hơn khi chủ nhà Ấn Độ bất ngờ… bỏ giải.

Thi đấu quả cảm nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận thất bại 0-3 trước Nhật Bản ở trận ra quân.
Thi đấu quả cảm nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận thất bại 0-3 trước Nhật Bản ở trận ra quân.

Sở dĩ chủ nhà Ấn Độ “nghỉ chơi” vì có trong đội hình có quá nhiều cầu thủ mắc Covid-19, khiến không còn đủ 13 người theo qui định.

Ấn Độ rời cuộc chơi, nên bảng A chỉ còn 3 đội là Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Iran. Xét về thực lực, đại diện Tây Á quá yếu nên gần như cầm chắc vị trí thứ 3 của bảng A khi đã thua Trung Quốc 0-7 ở trận ra quân.

Nếu như nữ Iran xếp thứ 3 bảng A thì sẽ có lợi cho các đội bóng cùng vị trí ở hai bảng B và C khi xác định 2/3 đội bóng xếp thứ 3 giành quyền đi tiếp ở giải bóng đá nữ châu Á.

Rõ ràng, cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam bỗng rộng mở hơn tại giải đấu đang diễn ở Ấn Độ.

Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cố gắng không để thua quá đậm Nhật Bản trong trận đấu diễn ra vào lúc 21h tối nay (24/1) để so sánh hiệu số bàn thắng bại với Iran.

Nhưng để giành được vị trí thứ 3 ở bảng C, tuyển nữ Việt Nam cũng phải thắng hoặc hòa Myanmar ở trận đấu cuối cùng. Nếu hoà đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á, nhiều khả năng 2 đội phải dựa vào hiệu số phụ để xác định vị trí thứ 3 của bảng C.

Sau lượt đấu đầu tiên, đội nữ Myanmar đang tạm xếp cuối bảng C khi để thua nữ Nhật Bản 0-5, còn nữ Việt Nam chỉ thua nữ Hàn Quốc 0-3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc tiếp cận sớm với mạng lưới bệnh viện thực hành lớn giúp sinh viên tự tin làm việc sau khi ra trường.

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở từ hệ cao đẳng điều dưỡng tại TUMP

GD&TĐ - Trong chiến lược củng cố mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, việc đào tạo lực lượng nhân lực có tay nghề tốt và thực ứng nhanh là bài toán cấp thiết. Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (TUMP) đang được xem là giải pháp then chốt giúp bổ sung nguồn lao động chất lượng cho hệ thống y tế cơ sở tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.