Các bên lên tiếng khi xe tăng Israel xông vào căn cứ phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

GD&TĐ - Ngày 14/10, xe tăng Merkava của Israel đã đâm đổ cổng, bắn đạn khói và xông vào một căn cứ căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Các bên lên tiếng khi xe tăng Israel xông vào căn cứ phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Tình hình ở Trung Đông tiếp tục bất ổn và có dấu hiệu cho thấy chính quyền Washington có kế hoạch ủng hộ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở rộng hoạt động ở nam Lebanon, chống lại nhóm vũ trang thân Iran là Hezbollah.

Trong bối cảnh xung đột có nguy cơ leo thang mà ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng không thể kiểm soát được, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut hôm nay mạnh mẽ khuyến nghị người Mỹ rời Lebanon càng nhanh càng tốt.

Phái đoàn ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông điệp khẩn cấp rằng, công dân Mỹ ở Lebanon được khuyến khích rời khỏi đất nước này ngay lập tức, chính phủ Mỹ đã tổ chức bổ sung các chuyến bay từ sân bay quốc tế ở thủ đô Beirut với tổng sức chứa hành khách lên tới vài nghìn người.

Tuy nhiên, cổng thông tin đại sứ quán Mỹ cảnh báo rằng, các chuyến bay bổ sung này sẽ không được triển khai vô thời hạn. Do đó, những công dân Mỹ chưa sẵn sàng nhanh chóng rời khỏi Lebanon sẽ không có cơ hội khác để sơ tán khẩn cấp trong trường hợp xung đột leo thang.

“Những công dân Hoa Kỳ chọn không rời đi vào thời điểm này nên chuẩn bị kế hoạch dự phòng nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn. Những kế hoạch thay thế này sẽ không có điều khoản yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ việc khởi hành hoặc sơ tán” - phái đoàn ngoại giao cảnh báo.

Được biết, mối đe dọa xung đột đã gia tăng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah ngày 14/10 vào một căn cứ quân sự của Israel gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Theo các quan chức Israel, sau vụ tấn công, 4 binh sĩ IDF đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng.

Ngay sau đó, chính quyền Tel Aviv đã thông báo cho Washington về ý định đưa ra một “phản ứng quyết đoán” đối với nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn, cho thấy dấu hiệu Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ mở rộng quy mô chiến dịch quân sự ở đất nước này, thậm chí đe dọa cả an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở miền Nam Lebanon (UNIFIL).

Vào rạng sáng ngày 14/10, 2 xe tăng Merkava của Israel đã phá hủy cổng chính và đột nhập vào trong một căn cứ Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Sau khi xe tăng rời đi, các quả đạn pháo phát nổ cách đó 100m, tạo ra khói bao trùm khắp căn cứ, ảnh hưởng đến các nhân viên của UNIFIL.

IDF thông báo rằng, các chiến binh Hezbollah đã bắn tên lửa chống tăng vào binh sĩ Israel, khiến 25 người bị thương. Cuộc tấn công diễn ra rất gần căn cứ đóng quân của UNIFIL và một chiếc xe tăng đang sơ tán những người bị thương đã lùi vào căn cứ của UNIFIL để tránh đạn.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng, xe tăng của họ đã bắn đạn khói để che chắn hoạt động sơ tán những người lính bị thương, hành động của họ không gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, Tel Aviv cũng bày tỏ sự không hài lòng về sự hiện diện của binh sĩ UNIFIL. Thậm chí Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn cáo buộc, chính các căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã giúp Hezbollah có được “lá chắn sống” để chống lại đòn tấn công của IDF.

Thủ tướng Israel gửi thông điệp tới Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres: “Đã đến lúc các ngài phải rút UNIFIL khỏi thành trì của Hezbollah và khu vực chiến sự”.

Ông cho biết, IDF đã nhiều lần yêu cầu điều này và đã liên tục bị UNIFIL từ chối, khiến hoạt động quân sự của IDF bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngược lại, Tổng Thư ký Antonio Guterres bày tỏ sự biết ơn lực lượng gìn giữ hòa bình của UNIFIL, những người “đã giữ nguyên vị trí của mình, giúp lá cờ Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục tung bay”, đồng thời cảnh cáo Israel rằng, Tel Aviv không được phép biến lực lượng gìn giữ hòa bình thành mục tiêu.

UNIFIL còn cho biết, cuộc tấn công trước đây của Israel vào một tháp canh khiến lực lượng này giảm khả năng giám sát tình hình. Các nguồn tin của Liên Hiệp Quốc cho biết, việc Israel tấn công các trạm quan sát của Liên Hiệp Quốc khiến UNIFIL khó có khả năng giám sát bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nào trong cuộc xung đột.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Mạnh dạn lên tiếng với 'lạm thu'

GD&TĐ - Dù ngành Giáo dục và các địa phương có chỉ đạo về chống lạm thu nhưng hầu như năm học nào, vấn đề này cũng trở thành đề tài “nóng”.