Cà Mau: Trường THPT Hồ Thị Kỷ tổ chức vui Xuân đón Tết cho học sinh

Cà Mau: Trường THPT Hồ Thị Kỷ tổ chức vui Xuân đón Tết cho học sinh

Có hơn 1.700 học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ tham dự buổi sinh hoạt vui Xuân đón Tết giàu ý nghĩa năm nay.

Tại diễn đàn này, nhà trường trình chiếu đoạn video về ngày Tết cổ truyền và ý nghĩa của nó. Theo đó, học sinh giao lưu về ngày Tết truyền thống và những ký ức một thời đã qua, trình diễn áo dài xuân, trò chơi đón tên bài hát cùng những tiết mục văn nghệ lành mạnh và hấp dẫn trong học sinh toàn trường.

Đặc biệt, gần 80 suất quà được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập, với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng. Trong đó, đối với các em ở xa, nhà trường hỗ trợ tiền xe 100 ngàn đồng/em để các em có điều kiện thuận lợi về quê đón Tết.

Chương trình vui Xuân, đón Tết dành cho học sinh của Trường THPT Hồ Thị Kỷ nhằm hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Từ đó, nâng cao ý thức du Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh của học sinh tại nơi cư trú. Đồng thời, giới thiệu về nét đẹp ngày Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam, của người dân Nam bộ cũng như của tỉnh Cà Mau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…