Buổi "tựu trường" đặc biệt

GD&TĐ - Chiều 6/4, Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức chương trình chào đón hơn 300 học sinh khối 6 lần đầu tiên tới lớp trong không khí hân hoan với nhiều hoạt động lý thú.

Hôm nay, 6/4, hơn 1 triệu học sinh tiểu học và lớp 6 của Thủ đô Hà Nội đã quay trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng nghỉ dịch.
Hôm nay, 6/4, hơn 1 triệu học sinh tiểu học và lớp 6 của Thủ đô Hà Nội đã quay trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng nghỉ dịch.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường chia sẻ: "Ngay khi nhận được thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc đón học sinh lớp 6 trở lại trường sau một thời gian dài học tập trực tuyến, cùng với hàng trăm trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố, trường THCS Thái Thịnh đã lên kế hoạch chuẩn bị đón học sinh khối 6 của trường như một ngày "khai trường" thực sự.

Để đảm bảo việc học tập của học sinh khối 6 diễn ra an toàn và thuận lợi, bên cạnh việc rà soát toàn bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, nhà trường cùng các thầy cô chủ nhiệm khối 6 xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường, tổ chức buổi họp mặt trực tuyến với phụ huynh và học sinh nhằm thông báo những nội dung cần phối kết hợp. Với kinh nghiệm tổ chức dạy học hỗn hợp rất thành công đối với khối 7, 8, 9 từ trước đó, nhà trường đã bố trí và sắp đặt, thử nghiệm các thiết bị ở từng lớp 6, sẵn sàng ứng biến linh hoạt với tình huống học tập trực tiếp và trực tuyến hiệu quả".

Theo kế hoạch, 12h30 phút ngày 6/4, chương trình đón học sinh khối 6 mới bắt đầu nhưng nhiều học sinh đã được bố mẹ đưa đến trường từ rất sớm. Không khó để nhận ra sự rụt rè nhưng đầy háo hức của các em khi lần đầu được đến trường học trực tiếp.

Chào đón các em học sinh khối 6 là các thầy cô trong ban giám hiệu, thầy cô chủ nhiệm khối 6 và các anh chị đại diện khối 7. Trong tiếng nhạc tưng bừng, rộn rã, mỗi bạn học sinh lớp 6 đến trường đều được nhận được một món quà rất ý nghĩa từ chính các thầy cô trong trường là những chiếc huy hiệu của ngôi trường 48 mùa hoa.

Các em còn được thưởng thức một không gian âm nhạc diễn ra ngay trên sân trường với hình thức sân khấu mở do chính các anh chị khối trên biểu diễn. Tiếng nhạc, tiếng đàn, nụ cười, những bước nhảy, phần thưởng cho người trả lời đúng, sự hóm hỉnh gần gũi của cô Lộc Liên đã giúp xóa tan những e dè ban đầu, giúp các em chan hòa, cởi mở với thầy cô và các bạn.

Tiếp đó, các em được trở về lớp học của mình, được gặp gỡ và tham gia nhiều hoạt động thú vị với thầy cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp. Các em còn được thầy cô chủ nhiệm dẫn đi tham quan trường, lớp, làm quen với không gian trường học thân thiện và hạnh phúc mà các em sẽ gắn bó trong thời gian tới. 

Mỗi học sinh lớp 6 đều được thầy Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường tặng một huy hiệu nhỏ mang tên ngôi trường các em đang theo học.
Mỗi học sinh lớp 6 đều được thầy Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường tặng một huy hiệu nhỏ mang tên ngôi trường các em đang theo học.
Các tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn của học sinh khối trên chào đón các em khối 6 lần đầu tới trường.
Các tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn của học sinh khối trên chào đón các em khối 6 lần đầu tới trường.
Khúc nhạc vui tươi, thể hiện tinh thần phấn khởi khi từ nay lại được tới lớp gặp thầy cô, bạn bè sau nhiều tháng phải học online.
Khúc nhạc vui tươi, thể hiện tinh thần phấn khởi khi từ nay lại được tới lớp gặp thầy cô, bạn bè sau nhiều tháng phải học online.
Các hoạt động tại trường luôn hướng đến mục tiêu thỏa sức đam mê của học sinh để thể hiện tài năng của chính các em với thầy cô, bạn bè.
Các hoạt động tại trường luôn hướng đến mục tiêu thỏa sức đam mê của học sinh để thể hiện tài năng của chính các em với thầy cô, bạn bè.
Tại đây, các em có dịp được giao lưu với thầy cô về truyền thống của nhà trường.
Tại đây, các em có dịp được giao lưu với thầy cô về truyền thống của nhà trường.
Về tới lớp, các em được thầy cô chủ nhiệm tặng những món quà nhỏ xinh để tạo tinh thần thoải mái trong buổi đầu tiên đến trường.
Về tới lớp, các em được thầy cô chủ nhiệm tặng những món quà nhỏ xinh để tạo tinh thần thoải mái trong buổi đầu tiên đến trường.
Tại bàn học đều có biển tên của mỗi em học sinh.
Tại bàn học đều có biển tên của mỗi em học sinh.
Trong ngày hôm nay, thầy cô dành thời gian chủ yếu cho các em khối 6 làm quen với trường lớp.
Trong ngày hôm nay, thầy cô dành thời gian chủ yếu cho các em khối 6 làm quen với trường lớp.
Để giúp các em lưu lại kỉ niệm cho ngày “khai giảng” đặc biệt, nhà trường đã chuẩn bị một khu check-in công phu, đẹp mắt với bao điều gửi gắm “2k10 Thái Thịnh – Tự tin hôm nay, vững bước ngày mai” và những hashtag “Tôi yêu Thái Thịnh”, “Chào đón K48” ngộ nghĩnh, đáng yêu.
Để giúp các em lưu lại kỉ niệm cho ngày “khai giảng” đặc biệt, nhà trường đã chuẩn bị một khu check-in công phu, đẹp mắt với bao điều gửi gắm “2k10 Thái Thịnh – Tự tin hôm nay, vững bước ngày mai” và những hashtag “Tôi yêu Thái Thịnh”, “Chào đón K48” ngộ nghĩnh, đáng yêu.
Theo thầy Nguyễn Cao Cường, buổi lễ đón hơn 300 học sinh khối 6 của trường đã diễn ra thành công, an toàn và tạo hiệu ứng tích cực để các em nâng cao tinh thần học tập.
Theo thầy Nguyễn Cao Cường, buổi lễ đón hơn 300 học sinh khối 6 của trường đã diễn ra thành công, an toàn và tạo hiệu ứng tích cực để các em nâng cao tinh thần học tập.

“Chúng ta đã chờ đợi giây phút gặp nhau trực tiếp này quá lâu. Và các con đi học trực tiếp là bổ sung nốt mảnh ghép còn thiếu của học sinh Thái Thịnh những ngày này. Hãy viết tiếp những ước mơ, hoài bão của các con từ chính ngôi trường này, để nhà trường tự hào về các con” - thầy Nguyễn Cao Cường xúc động nói.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ