Tuyên bố tương ứng đã được đăng trên trang kênh Telegram liên kết với công ty quân sự tư nhân này. Thông báo chính thức cho biết việc hoàn thành nhiệm vụ "lấy lại tất cả các khu vực của Mali dưới sự kiểm soát của chính quyền hợp pháp".
Wagner cũng tuyên bố đã xóa sổ hàng ngàn chiến binh và chỉ huy của họ, cũng như giúp binh sĩ địa phương thành lập một đội quân mạnh mẽ và kỷ luật.
Các hoạt động của PMC Nga tại Mali bắt đầu vào năm 2021 sau cuộc đảo chính ở nước này, trong đó Đại tá Assimi Goita lên nắm quyền.
Quan điểm của ông về sự hiện diện của Quân đội Pháp và lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Mali là tiêu cực, dẫn đến việc Paris rút binh sĩ khỏi quốc gia này vào năm 2022.
Sau đó vào tháng 8 năm 2023, Goita khởi xướng việc rút phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (MINUSMA) khỏi Mali, đây là một bước đi nữa nhằm củng cố quyền lực của ông và tăng cường hợp tác với Nga.
Thay vào đó, nhà lãnh đạo đã tranh thủ sự hỗ trợ của chính phủ Nga và công ty quân sự tư nhân Wagner.
Mặc dù quyết định trên vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế do cáo buộc vi phạm nhân quyền và tình cảm chống Pháp ngày càng gia tăng trong dân chúng, PMC Nga vẫn bắt đầu hoạt động tích cực tại nước này.
Các hoạt động của quân đội nằm dưới quyền Đại tá Goit và PMC Wagner chủ yếu nhằm vào một số nhóm vũ trang, bao gồm hai nhóm có liên quan đến khủng bố Hồi giáo, cụ thể là: Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) và Nhà nước Hồi giáo ở Đại Sahara (ISGS).

Cùng lúc đó, giao tranh lại tiếp diễn với nhóm phiến quân Tuareg phối hợp các phong trào Azawad (CMA). Lệnh ngừng bắn kéo dài từ năm 2015 đến năm 2021 đã không còn hiệu lực do chính phủ mới vi phạm các điều khoản và hoạt động của PMC.
Do cuộc đối đầu tích cực với Wagner PMC, lính đặc nhiệm Ukraine đã hỗ trợ người Tuareg, cải thiện việc huấn luyện và dạy họ cách sử dụng máy bay không người lái. Điều này dẫn đến việc quân nổi dậy gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng cho Wagner vào năm 2024.
Trước hết vào tháng 7 năm 2024, do hậu quả của trận chiến giữa quân đội chính quyền được các chiến binh Wagner hỗ trợ và nhóm CSP-PSD ở khu vực thành phố Tin-Zautain ở Mali, công ty quân sự tư nhân này đã chịu tổn thất lớn.
Theo ghi nhận, hàng chục chiến binh và một nhà tuyên truyền nổi tiếng kiêm chỉ huy cấp cao của Wagner là Anton Yelizarov, được biết đến với mật danh "Lotus", cũng như một nhân vật có ảnh hưởng với mật danh "White" - người đã tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại Ukraine, đều đã thiệt mạng.
Sau đó giới truyền thông biết rằng quân nổi dậy đã nhận được thông tin và mọi thứ cần thiết để thực hiện thành công chiến dịch này từ Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine.