Bức xạ gia tăng ở biên giới với Na Uy liên quan đến vụ thử tên lửa Burevestnik?

GD&TĐ - Các chuyên gia Na Uy đã thông báo về mức độ bức xạ nền tăng vọt được ghi nhận ở biên giới với Nga.

Bức xạ gia tăng ở biên giới với Na Uy liên quan đến vụ thử tên lửa Burevestnik?

Các chuyên gia Na Uy đã tìm thấy dấu vết đặc trưng của hoạt động liên quan đến việc khởi động hoặc bảo trì lò phản ứng, cũng như vũ khí hạt nhân.

Mặc dù mức độ phóng xạ chưa gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với sức khỏe con người hoặc môi trường, nhưng họ lưu ý rằng chỉ số "cao hơn bình thường".

Cơ quan khoa học Na Uy bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng nguồn gốc của sự gia tăng bức xạ.

Theo dữ liệu sơ bộ của họ, dấu vết của chất phóng xạ Caesium-137 đã được phát hiện dọc biên giới với Nga.

Một trong những vấn đề chính khiến cả chuyên gia Na Uy và quốc tế lo lắng là khả năng có mối liên hệ với địa điểm thử nghiệm của Nga trên quần đảo Novaya Zemlya.

Theo tờ Daily Mail của Anh, cơ sở này được sử dụng để thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân có mật danh 9M730 Burevestnik. Địa điểm nằm ở khu vực Pankovo ​​​​đã thu hút sự chú ý do hoạt động gia tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Người phát ngôn của Cơ quan An toàn Bức xạ và Hạt nhân Na Uy (DSA) - ông Bredo Möller xác nhận rằng bức xạ gần biên giới đã tăng lên từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9, nhưng nhấn mạnh rằng chỉ số hiện tại vẫn “rất thấp” và không gây ra mối đe dọa cho người dân.

thumb_700_410_0_0_crop_700.png
Bức xạ bí ẩn được ghi nhận gần biên giới Nga - Na Uy.

Bên cạnh đó, trang Barents Observer cũng lưu ý rằng có hoạt động gia tăng trên quần đảo Novaya Zemlya. Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự di chuyển của các tàu chuyên dùng trong vùng biển gần địa điểm thử nghiệm cùng với các máy bay vận tải Il-76.

Những phương tiện nói trên được cho là đang thực hiện các hoạt động liên quan đến thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik. Mặc dù vậy, hiện tại chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía Nga.

Cần nói thêm một vấn đề nữa đó là phương Tây rất lo ngại lượng phóng xạ - sản phẩm của quá trình vận hành lò phản ứng cỡ nhỏ trên tên lửa hành trình Burevestnik - sẽ được thải qua động cơ ra ngoài môi trường và gây ô nhiễm cả một vùng rộng lớn mà nó bay qua, trong đó dĩ nhiên Nga sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Tên lửa hành trình động cơ hạt nhân 9M730 Burevestnik của Nga.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ