Bực tức vì bị chửi sau chầu nhậu, chồng đánh vợ tử vong

GD&TĐ - Sau khi đi nhậu về, bị vợ chửi bới nên Rcom Nô bực tức và đánh vợ tử vong.

Rcom Nô tại phiên toà.
Rcom Nô tại phiên toà.

Ngày 15/6, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Rcom Nô (SN 1998, trú tại Buôn Sai, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 22/12/2021, Rcom Nô cùng với vợ là chị Ksor H’K. (SN 1999) và anh Dương Hồ V. ngồi uống rượu chung tại nhà mình. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, sau khi ngà ngà hơi men V. đi về nhà.

Còn chị H"K. và Rcom Nô xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vì bị vợ chửi, Rcom Nô đã dùng tay tát vào mặt và đập đầu chị H"K. xuống sàn nhà.

Thấy vợ nằm bất động, Rcom Nô kéo vợ ra phía trước hiên sau đó lấy chiếu đắp lên người vợ rồi bỏ vào nhà đóng cửa đi ngủ.

Đến rạng sáng ngày 23/12/2021, nghe tiếng con chị H’K. khóc Ksor H’Nhoar chạy sang thì thấy em gái mình đang đắp chiếu nằm trước hiên nhà. Lúc này chị H’Nhoar gọi mọi người đến kiểm tra thì thấy nạn nhân đang hấp hối và tử vong ngay sau đó.

Sau khi biết vợ chết, Rcom Nô đã đến Công an xã Chư Ngọc đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Rcom Nô 16 năm tù về tội “Giết người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.