‘BRICS là một trụ cột của chính trị toàn cầu’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, nhóm BRICS không còn là một sự thay thế cho các hiệp hội quốc tế khác, mà là một trụ cột của chính trị toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết, BRICS không còn là một sự thay thế, nó là một cơ sở đã được thiết lập của thế giới. Thông điệp cải cách của BRICS là thấm nhuần thế giới của chủ nghĩa đa phương.

"Những người bạn của BRICS ủng hộ mạnh mẽ cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc" - ông Subrahmanyam Jaishankar nói thêm. Theo ngoại trưởng, "BRICS không chỉ là biểu hiện của tính đa cực mà còn là nhiều cách đa dạng để đáp ứng các thách thức quốc tế."

Theo ông Jaishankar, nhóm các quốc gia BRICS tìm cách xây dựng một cấu trúc quốc tế cởi mở, toàn diện và công bằng hơn với cốt lõi là sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc tạo ra các chuỗi cung ứng linh hoạt và đáng tin cậy là trọng tâm để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Cuộc họp cấp bộ trưởng Những người bạn của BRICS đã được tổ chức hôm 2/6 tại Cape Town. Hội nghị này có sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao từ các quốc gia BRICS và 12 quốc gia Nam bán cầu quan tâm đến việc gia nhập nhóm.

Trong đó có: Argentina, Bangladesh, Venezuela, Gabon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Indonesia, Iran, Comoros, Cuba, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi.

Hôm 1/6, Cape Town đã tổ chức một cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu từ các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Tại đây, việc mở rộng BRICS nằm trong số những vấn đề được nêu ra trong các cuộc thảo luận.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?