Bóng vàng Quốc Anh “son” khi dẫn dắt U15 SHB Đà Nẵng

U15 SHB Đà Nẵng đã giành 3 điểm ở trận ra quân tại VCK U15 Quốc gia – Next Media 2019 sau chiến thắng 1-0 trước U15 Tây Ninh. 

Cựu tuyển thủ QG Huỳnh Quốc Anh, QBV 2012 trong vai trò trợ lí HLV U15 SHB Đà Nẵng đã giúp đội bóng của mình giành trọn 3 điểm ở trận ra quân
Cựu tuyển thủ QG Huỳnh Quốc Anh, QBV 2012 trong vai trò trợ lí HLV U15 SHB Đà Nẵng đã giúp đội bóng của mình giành trọn 3 điểm ở trận ra quân

Đáng nói trong cabin huấn luyện của đội bóng trẻ Đà Nẵng có Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2012, cựu tuyển Huỳnh Quốc Anh trong vai trò trợ lí HLV.

Ở trận đấu này, U15 SHB Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn và bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Tây Ninh. Đó là thời điểm các khán giả trên SVĐ Thống Nhất bắt gặp hình ảnh Qủa bóng Vàng Huỳnh Quốc Anh ra tận đường biên để chỉ đạo, nhắc bài các học trò.

Cũng nhờ những sự nhắc nhở của cựu tuyển thủ QG Huỳnh Quốc Anh, lối chơi của U15 SHB Đà Nẵng mới dần khởi sắc và lấn lướt hơn so với đối thủ.

QBV 2012 liên tục ra sát đường biên để chỉ đạo cũng như truyền lửa cho các học trò thi đấu
 QBV 2012 liên tục ra sát đường biên để chỉ đạo cũng như truyền lửa cho các học trò thi đấu

Thành quả mang về đó chính là bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 67 của Nhật Đông, sau một tình huống đánh đầu cận thành. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó giúp U15 SHB Đà Nẵng giành chiến thắng chung cuộc 1-0 ở trận ra quân.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, các “hậu duệ Thể Công” U15 Viettel đã không mấy khó khăn để đánh bại U15 Savinest Khánh Hòa với tỉ số đậm 4-0.

Với tư cách là đương kim Á quân của giải đấu, U15 Viettel đến với VCK năm nay với mục tiêu tiếp tục có mặt ở trận chung kết để tranh ngôi vô địch.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U15 Viettel đã dễ dàng đánh bại U15 Savinest Khánh Hòa với tỉ số đậm 4-0 để tạm thời giành vị trí nhất bảng B
 Ở trận đấu diễn ra trước đó, U15 Viettel đã dễ dàng đánh bại U15 Savinest Khánh Hòa với tỉ số đậm 4-0 để tạm thời giành vị trí nhất bảng B

Thế nhưng suýt chút nữa U15 Viettel phải nhận bàn thua trước khi U15 Savinest Khánh Hòa được hưởng quả phạt 11m ở phút thứ 6 nhưng Thành Huân đã không thể chiến thắng được thủ môn của đối phương. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, đội bóng trẻ phố Biển phải trả giá bằng bàn thua ở phút 14 sau pha lập công của Minh Đức bên phía U15 Viettel.

Có được lợi thế dẫn bàn trong hiệp 1, U15 Viettel chơi áp đảo trong hiệp 2 và có liên tiếp thêm 3 bàn thắng nhờ công của Văn Chí, Đình Đức và Hữu Tuấn để khép lại chiến thắng đậm 4-0 trong ngày ra quân.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ