Tuy nhiên, vòng loại ASIAN Cup 2027 và SEA Games 33 sẽ là những thử thách lớn cho bóng đá Việt Nam cũng như chiến lược gia người Hàn.
Cạnh tranh khốc liệt
Với việc SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan, đội chủ nhà được dự đoán sẽ là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Để đạt được mục tiêu cao nhất, U22 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc lựa chọn nhân sự đến chiến thuật thi đấu, nhằm vượt qua những thách thức và cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh trong khu vực.
Trước đó, huấn luyện viên Troussier đã không đạt thành tích như kỳ vọng ở SEA Games 32 khi chỉ giúp U22 Việt Nam giành Huy chương Đồng.
Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 cũng như SEA Games 33, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã bắt đầu quá trình rà soát và đánh giá lực lượng cho đội tuyển U22 Việt Nam. Vào tháng 8/2024, ông đã triệu tập 35 cầu thủ cho đợt tập huấn đầu tiên, bao gồm những gương mặt quen thuộc như Văn Khang, Văn Cường, Văn Trường, Thái Sơn, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Quốc Việt và Vĩ Hào…
Đồng thời, ông cũng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ thuộc lứa U20 như Công Phương, Gia Bảo, Bảo Long, Quang Huy, Long Vũ, Quốc Tú, Mạnh Hưng, Quốc Khánh, Văn Bình và Đình Hải.
Tuy nhiên, nhìn vào đội hình vô địch ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 cầu thủ còn bảo đảm điều kiện độ tuổi tham dự SEA Games 33, gồm: Trung Kiên, Văn Khang và Vĩ Hào. Trong số này, thủ môn Trung Kiên chưa được ra sân phút nào, Văn Khang chơi tạm ổn.
Chỉ Vĩ Hào để lại dấu ấn với 1 bàn thắng. Như vậy, việc xây dựng một đội hình mạnh và đồng đều từ lứa cầu thủ ít được “thực chiến” sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ngoài ra, U22 Việt Nam đã giành Huy chương Vàng SEA Games hai kỳ liên tiếp (2019 và 2021).
Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ phải đối mặt với áp lực duy trì thành tích này trong bối cảnh nhiều đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan, Indonesia và Malaysia, đều đang đầu tư mạnh mẽ cho lứa cầu thủ trẻ.
U22 Indonesia đã giành Huy chương Vàng SEA Games 32, đánh bại Thái Lan trong trận chung kết với lối chơi đầy sức mạnh và tổ chức tốt. Đây là lần đầu tiên họ vô địch SEA Games sau hơn 30 năm chờ đợi, chứng minh sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá trẻ Indonesia.
Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Indonesia tuy bị loại từ vòng bảng nhưng thực chất họ đưa lứa U21 dự giải đấu này. Đội hình rất trẻ của bóng đá xứ Vạn đảo chỉ thua 0-1 trước đội tuyển Việt Nam, thời điểm chưa có chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son.
Ngoài ra, Indonesia nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực, tốc độ và sự máu lửa trên sân. Điều này đặc biệt quan trọng tại SEA Games, nơi lịch thi đấu dày đặc và yêu cầu cao về thể trạng.
Ngoài ra, Indonesia sở hữu một lứa cầu thủ trẻ chất lượng, được đào tạo bài bản từ các học viện hàng đầu và có cơ hội thi đấu ở nước ngoài.
Một số cái tên nổi bật có thể kể đến: Marselino Ferdinan từng thi đấu ở châu Âu cho câu lạc bộ KMSK Deinze (Bỉ); Pratama Arhan đang thi đấu tại Nhật Bản cho Tokyo Verdy; bộ đôi cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan Rafael Struick và Ivar Jenner, hay cặp tiền vệ tấn công Witan Sulaeman và Egy Maulana Vikri, từng thi đấu ở châu Âu.
Bên cạnh đó, sau thất bại tại ASEAN Cup 2024 khiến huấn luyện viên Shin Tae-yong mất việc, bóng đá Indonesia hướng tới SEA Games 33 với quyết tâm rất lớn và khát khao bảo vệ ngôi vương.
Sau khi sa thải Shin Tae-yong, bóng đá Indonesia đã đưa về huấn luyện viên Patrick Kluivert. Cựu danh thủ Hà Lan sẽ mang phong cách bóng đá châu Âu, tập trung vào tổ chức chiến thuật, kiểm soát bóng và hiệu quả trong tấn công. Điều này rất phù hợp với dàn cầu thủ trẻ Indonesia, nhiều người trong số họ đã quen thuộc với cách chơi này do từng thi đấu hoặc tập huấn ở châu Âu.
Kluivert đã dẫn dắt các đội trẻ, như U19 Ajax, nơi ông có cơ hội phát triển những tài năng trẻ. Kinh nghiệm này sẽ giúp ông hiểu được tâm lý, nhu cầu phát triển và cách khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ trẻ Indonesia.
Cùng với dàn cầu thủ trẻ tài năng và sự đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua, U22 Indonesia tiếp tục trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch SEA Games 33.
U22 Thái Lan luôn được xem là ứng viên hàng đầu ở các kỳ SEA Games nhờ vào những thế mạnh vượt trội, từ truyền thống bóng đá đến tài năng của các cầu thủ trẻ. Tại ASEAN Cup 2024, “Voi chiến” có 5 cầu thủ trong độ tuổi dự SEA Gaems 33 là hậu vệ phải James Beresford, trung vệ Jonathan Khemdee, tiền vệ tấn công Seksan Ratree, tiền đạo cánh Suphanat Mueanta và trung phong Teerasak Poeiphimai.
Trong đó, ngoài Teerasak (chấn thương ở bán kết) và hậu vệ phải James Beresford, ba cầu thủ còn lại đều ra sân đấu với tuyển Việt Nam ở hai trận chung kết.
Ngoài ra, còn phải kể đến một số gương mặt nổi bật nhưng vắng mặt ở giải đấu khu vực như Channarong Promsrikaew, tiền vệ trung tâm với kỹ thuật cá nhân và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, hoặc một trong những ngôi sao tấn công trẻ triển vọng Achitpol Keereerom với khả năng rê dắt và tạo đột biến.
Đáng chú ý, Thai League, giải vô địch quốc gia của Thái Lan, luôn tạo môi trường cạnh tranh cao cho các cầu thủ trẻ, giúp họ sớm làm quen với bóng đá chuyên nghiệp. Nhiều cầu thủ U22 Thái Lan có cơ hội thi đấu thường xuyên tại Thai League, nâng cao kinh nghiệm và bản lĩnh.
Các cầu thủ trẻ Thái Lan thường có nền tảng kỹ thuật tốt, được đào tạo bài bản từ nhỏ. Khả năng kiểm soát bóng, phối hợp nhóm và tận dụng cơ hội là điểm mạnh của họ, phù hợp với phong cách bóng đá hiện đại.
Nhiều cầu thủ trong đội hình U22 hiện nay có phẩm chất kỹ thuật xuất sắc, phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng hiện đại mà bóng đá Thái Lan hướng đến.
Cuộc chiến tay đôi
Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức ở vòng loại ASIAN Cup 2027, khi mục tiêu không chỉ là giành vé tham dự vòng chung kết, mà còn khẳng định vị thế trong khu vực và tiến xa ở đấu trường châu lục.
Theo thể thức, 24 đội tuyển tham dự giai đoạn vòng loại được chia làm 6 bảng thi đấu 2 lượt đi và về. Chỉ đội nhất bảng mới có vé tới vòng chung kết bên cạnh 18 đội đã lọt vào vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.
Ở bảng F, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp các đối thủ Malaysia, Nepal và Lào. Trong đó, Malaysia được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé dự vòng chung kết ASIAN Cup 2027. Tại ASEAN Cup 2024, Malaysia đã thất bại trước mục tiêu giành suất vào bán kết.
Tuy nhiên, với giải đấu khu vực này, tân huấn luyện viên Pau Marti Vicente không có được đội hình mạnh nhất khi Malaysia vắng nhiều ngôi sao như Safawi Rasid, Arif Aiman, Dion Cools, La’Vere Corbin-Ong… Hơn nữa, ông Pau Marti Vicente mới nắm đội tuyển Malaysia từ tháng 7/2024, có quá ít thời gian để khẳng định năng lực.
Sau thất bại tại vòng loại World Cup 2026, bóng đá Malaysia đã có những thay đổi mạnh mẽ nhằm nâng cao sức mạnh đội hình. Huấn luyện viên Pau Marti Vicente chỉ là giải pháp “chữa cháy”.
Thất bại tại ASEAN Cup 2024 khiến ông mất việc sớm hơn dự định. Liên đoàn Bóng đá Malaysia buộc phải đẩy nhanh tiến độ tìm huấn luyện viên danh tiếng hơn ngồi vào “ghế nóng”. Người được chọn mới đây là huấn luyện viên người Úc Peter Cklamovski, sinh năm 1984. Nhiệm vụ của ông thầy trẻ này là dẫn dắt đội tuyển Malaysia vượt qua vòng loại ASIAN Cup 2027 và hướng tới mục tiêu cạnh tranh tại các giải đấu khu vực.
Ông Peter Cklamovski đã làm việc với huấn luyện viên nổi tiếng Ange Postecoglou trong một thời gian dài, từ đội tuyển quốc gia Úc đến câu lạc bộ Yokohama F. Marinos tại J-League 1 (Nhật Bản).
Ngoài ra, ông thầy sinh năm 1984 này từng đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của Shimizu S-Pulse (2020) tại J-League 1. Huấn luyện viên Peter Cklamovski theo đuổi triết lý bóng đá kiểm soát, ưu tiên việc xây dựng lối chơi từ phần sân nhà và tạo ra áp lực liên tục lên đối thủ.
Ông được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho bóng đá Malaysia, đồng thời là đối thủ đáng gờm cho các đội tuyển khu vực, bao gồm cả Việt Nam.
Đội tuyển bóng đá Malaysia đang tiến hành nhập tịch thêm 6 đến 7 cầu thủ gốc châu Âu. Quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia bày tỏ hy vọng Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ trong việc cấp hộ chiếu để các cầu thủ có thể thi đấu từ tháng 3/2025.
Ngoài ra, Malaysia cũng đang xem xét nhập tịch cho tiền đạo người Brazil Bergson da Silva và cầu thủ chạy cánh gốc Argentina Manuel Hidalgo. Việc nhập tịch các cầu thủ này là một phần trong chiến lược cải tổ đội tuyển Malaysia, đặc biệt sau kết quả không như mong đợi tại ASEAN Cup 2024.
Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ mang tính chất “chung kết” giành ngôi đầu bảng F. Đội tuyển Việt Nam sẽ không có lực lượng mạnh nhất. Trong đó, chấn thương của cầu thủ quan trọng như Xuân Son, với thời gian hồi phục dự kiến từ 6 - 8 tháng, sẽ ảnh hưởng đến lực lượng và chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang Sik trong các trận đấu quan trọng của vòng loại.
Bên cạnh đó, sau khi giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ trong việc tiếp tục đạt thành tích cao tại các giải đấu sắp tới.
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025, vòng loại giải vô địch châu Á 2026 và mục tiêu quan trọng nhất là SEA Games 33 sẽ tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12/2025. Đây sẽ là mục tiêu đầy khó khăn và thách thức của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhằm bảo vệ tấm Huy chương Vàng đạt được tại SEA Games 32 ở Campuchia, đồng thời nâng cao thành tích 4 lần liên tiếp giành Huy chương Vàng tại các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.