Thái Lan muốn trả 'món nợ' với Việt Nam ở King's Cup 2025?

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Thái Lan cân nhắc mời đội tuyển Việt Nam tham dự giải King's Cup 2025.

Tuyển Việt Nam có cơ hội dự King's Cup 2025.
Tuyển Việt Nam có cơ hội dự King's Cup 2025.

Trong năm 2025, bên cạnh hành trình tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, Thái Lan sẽ đặt mục tiêu vô địch King’s Cup, giải đấu thường niên mà họ rất chú trọng.

Năm nay, Thái Lan muốn nâng tầm ảnh hưởng của giải đấu bằng cách mời Việt Nam, đội vừa đánh bại Voi chiến trong cả hai trận chung kết ASEAN Cup 2024.

“Chúng tôi muốn mời Việt Nam, đội vừa vô địch ASEAN Cup 2024, tham dự King's Cup 2025”, Madam Pang - Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) tuyên bố.

“Đội tuyển Việt Nam có thể giúp chúng tôi thành công với chiến dịch đưa giải đấu về các tỉnh, trước đây là Chiang Mai và gần đây nhất là tỉnh Songkhla. Xu hướng này nên được duy trì”, vị tỷ phú người Thái Lan nói thêm.

Thông thường, King’s Cup được tổ chức vào cuối năm. Nhưng trong thời gian này, tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ đá vòng loại Asian Cup 2027. Nhiều khả năng để tạo cơ hội cho hai đội, FAT sẽ điều chỉnh lịch thi đấu vào giữa năm.

Trong năm 2025, tuyển quốc gia Thái Lan sẽ thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 (vòng loại AFC Asian Cup 2027), trận đầu tiên gặp Sri Lanka vào ngày 25/3/2025.

Thái Lan đang là đương kim vô địch King’s Cup. Năm 2024, Voi chiến đánh bại Syria 2-1 để có lần thứ 15 vô địch giải giao hữu truyền thống sau 50 lần giải tổ chức, với lần gần nhất đăng quang năm 2017.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng hai lần tham dự King’s Cup vào các năm 2006, 2019 và đều đoạt ngôi Á quân. Tại King’s Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang Seo khi đó với tư cách nhà vô địch AFF Cup cũng đã vượt qua người Thái với tỷ số 1-0 ở bán kết nhờ bàn thắng ở cuối trận của Nguyễn Anh Đức để lọt vào chơi trận chung kết gặp Curacao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.