Bóng đá Trung Quốc nhận tin kém vui khi muốn giành lại quyền đăng cai Asian Cup

GD&TĐ - Trung Quốc đã từ bỏ quyền đăng cai Asian Cup 2023 nên không có quyền lấy lại dù có thiện chí với AFC.

Bóng đá Trung Quốc không thể giành lại quyền tổ chức Asian Cup.
Bóng đá Trung Quốc không thể giành lại quyền tổ chức Asian Cup.

Báo chí Trung Quốc khẳng định Liên đoàn bóng đá Trung Quốc rất mong muốn giành lại quyền tổ chức Asian Cup bởi họ đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng ở 10 thành phố để chuẩn bị sẵn sàng đón 24 đội mạnh nhất châu lục tới tranh tài.

"Các sân vận động hiện đại đã sẵn sàng, và chính quyền các địa phương cũng rất ủng hộ LĐBĐ Trung Quốc đăng cai tổ chức sự kiện này", Sohu viết.

Tuy nhiên, thông điệp từ AFC rất rõ ràng, Trung Quốc đã từ bỏ quyền đăng cai nên không thể lấy lại. Sohu nhấn mạnh: "Điều đó có nghĩa AFC sẽ đặt niềm tin vào các quốc gia mới và giấc mơ đấu thầu của Trung Quốc đã hoàn toàn tan tành mây khói".

"AFC hy vọng rằng, Asian Cup lần này sẽ diễn ra hoàn toàn cởi mở vô điều kiện, cho phép người hâm mộ, truyền thông và nhà báo từ khắp nơi trên thế giới vào sân, điều này khiến Trung Quốc khó có thể đáp ứng. Đây là một lựa chọn khó khăn. Trước sức ép, cuối cùng Trung Quốc không còn cách nào khác là phải bỏ cuộc, đội tuyển của chúng ta không thể cạnh tranh chức vô địch trên sân nhà", Sohu nhận xét.

Hiện, cuộc đua giành suất chủ nhà Asian Cup 2023 chỉ còn Indonesia, Hàn Quốc và Qatar. Australia và Nhật Bản đã bỏ cuộc. AFC nới rộng thời hạn đăng ký cho các quốc gia mới đến 15/9. AFC sẽ chính thức công bố chủ nhà của Asian Cup vào ngày 17/10.Có tổng cộng 24 đội bóng tranh tài tại VCK Asian Cup 2023.

Với thành tích xuất sắc vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup trước đó. Khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

20 đội còn lại góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2023 là: Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, Ả Rập Xê Út, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Li-băng, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Hồng Kông, Bahrain, Tajikistan, Kyrgyzstan. VCK Asian Cup 2023 sẽ bắt đầu vào ngày 16/6. Trận chung kết sẽ diễn ra sau đó đúng một tháng (16/7).

Trong 24 "anh tài" giành vé dự Asian Cup 2023 có 7 đội từng vô địch giải đấu này là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar, Iran, Saudi Arabia và Iraq.

Hàn Quốc và Iran là hai đội dự Asian Cup nhiều nhất với 15 lần góp mặt. Asian Cup 2023 dự kiến diễn ra vào mùa hè năm sau. Trước đó, AFC đã trao quyền đăng cai cho Trung Quốc. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung Quốc đã từ bỏ quyền đăng cai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

'Đòn bẩy' huy động nhân lực tinh hoa

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ngành Giáo dục đang triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thu hút chuyên gia quốc tế, đổi mới đào tạo sư phạm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Khán giả tới thưởng thức Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc – 2025 được trở lại Hà Nội sau khoảng 30 năm. Ảnh: Hoàng Anh

Vui - buồn cùng tuồng và dân ca kịch

GD&TĐ - Đây là cuộc hội ngộ của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ (bên trên) bay cùng tiêm kích F-35A của Không quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận không quân chung. Ảnh:: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Doanh thu vũ khí toàn cầu bùng nổ

GD&TĐ - Doanh thu các tập đoàn vũ khí lớn tăng mạnh, vượt kỷ lục khi xung đột Gaza và Ukraine cùng căng thẳng toàn cầu đẩy nhu cầu quân sự lên cao.