Bốn nhóm vấn đề ứng dụng AI vào ngành khoa học xã hội

GD&TĐ - Quy chuẩn đạo đức, pháp lý, đánh giá tác động...là một trong 4 vấn đề đặt ra cho ngành khoa học xã hội khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HCMUSSH
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HCMUSSH

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM vừa phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo với khoa học xã hội và nhân văn: Xu hướng và cách tiếp cận”. Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Bộ KH&CN, ĐHQG TPHCM, các nhà khoa học, quản lý đến từ các trường đại học khu vực phía Nam.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy đặt ra bốn nhóm vấn đề nghiên cứu về AI với khoa học xã hội.

Thứ nhất, tích hợp các kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn vào nghiên cứu phát triển AI như: cảm xúc, tâm lý, ảnh, video.

Thứ hai, quy chuẩn đạo đức, pháp lý trong xây dựng và ứng dụng AI trong đời sống xã hội.

Thứ ba, đánh giá tác động của xã hội (đến từng cá nhân) khi triển khai ứng dụng AI sâu rộng trong cuộc sống, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp trong nghiên cứu và ứng dụng AI.

Cuối cùng, ứng dụng AI để thúc đẩy các kết quả đầu ra trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

“Hội thảo thảo luận nhiều vấn đề chuyên môn, định hướng nghiên cứu, đặt ra các bài toán về quản lý đối với nghiên cứu, ứng dụng, triển khai AI trong giai đoạn tới, góp phần triển khai thành công chiến lược phát triển AI cũng như chiến lược chuyển đổi số của Việt Nam”, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết.

Toàn cảnh tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo với khoa học xã hội và nhân văn: Xu hướng và cách tiếp cận”. Ảnh: HCMUSSH

Toàn cảnh tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo với khoa học xã hội và nhân văn: Xu hướng và cách tiếp cận”. Ảnh: HCMUSSH

Đồng quan điểm trên, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TPHCM cho rằng, AI là một trong những lĩnh vực công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Lĩnh vực này ngày càng được quan tâm phát triển trên quy mô lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng như các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Trung Quốc...

Sự bùng nổ của công nghệ AI đặt ra một số vấn đề trong nghiên cứu lĩnh vực này ở Việt Nam hiện nay như: Chuẩn mực về đạo đức, pháp luật trong các nghiên cứu mới về AI.

Theo đó, AI tạo ra nhiều nghề nghiệp mới nhưng cũng có nhiều nghề mất đi; vì vậy cần nghiên cứu các chính sách tác động của AI nhằm giải quyết vấn đề lao động, việc làm trong quá trình phát triển;

Ngoài ra, cần đặt vấn đề thúc đẩy việc nghiên cứu liên ngành về AI trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HCMUSSH

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HCMUSSH

Cũng tại tọa đàm, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, nghiên cứu và ứng dụng về AI là xu hướng diễn ra rất mạnh mẽ trong thời gian qua; Việt Nam cũng đã có chiến lược phát triển AI. Tuy vậy, các vấn đề liên quan đến tác động của việc nghiên cứu và ứng dụng AI đối với xã hội, với con người hiện còn ít được quan tâm hơn khía cạnh công nghệ.

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, tọa đàm đã chỉ ra sự ảnh hưởng của AI đến xã hội, con người, đến hoạt động nghiên cứu khoa học... rất rõ nét, bao gồm cả mặt tích cực và tiêu cực. “Chúng ta càng thấy rõ hơn sự cần thiết của việc xây dựng hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu, ứng dụng AI vào đời sống”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị các vụ chức năng của Bộ KH&CN tổ chức xây dựng các nhiệm vụ liên quan đến AI trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nhất là trong các chương trình KH&CN cấp quốc gia. Trong đó, lưu ý các nghiên cứu về khía cạnh pháp lý, đạo đức, tác động của AI.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ