Bốn nhóm vấn đề sẽ được chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

GD&TĐ - 4 nhóm vấn đề được chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến là 2,5 ngày (từ ngày 10 - 12/11).

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao đổi với báo chí liên quan tới một số nội dung chương trình đợt họp trực tiếp, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV - chiều 30/10.
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao đổi với báo chí liên quan tới một số nội dung chương trình đợt họp trực tiếp, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV - chiều 30/10.

Thông tin trên được Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cung cấp chiều 30/10. Trong 4 nhóm vấn đề trên, có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ là người đăng đàn trả lời chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các Bộ, ngành có liên quan sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, ở lĩnh vực này, nội dung chất vấn sẽ xoay quanh các vấn đề như: Đảm bảo chất lượng dạy – học; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; công tác dạy – học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện học tập giữa học sinh ở các vùng miền;

Ngoài ra, còn có nội dung liên quan đến việc giảm tải chương trình học cho học sinh; thu hẹp khoảng cách giáo dục ở thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Vấn đề về an toàn trường học, y tế học đường để học sinh, sinh viên có thể trở lại trường học; phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch bệnh cũng là nội dung chất vấn ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Cùng với giáo dục và đào tạo; y tế cũng là nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp này. Nội dung chất vấn sẽ xoay quanh công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua; chiến lược phòng chống dịch bệnh cũng như chiến lược vắc-xin trong thời gian tới;

Ngoài nội dung trên còn có vấn đề cung cấp và quản lý giá xét nghiệm đối với vật tư y tế; thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm; giải pháp giảm thiểu chênh lệch chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng miền, nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở; đặc biệt là các vùng khó khăn như: Định hướng đào tạo, chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế. Trả lời chất vấn cho nhóm vấn đề trên là Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đối với lĩnh vực thương binh và xã hội, nội dung chất vấn gồm: Việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19; đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng, hiệu quả; công tác bảo vệ trẻ em, trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó là một số nội dung liên quan đến thực trạng nguyên nhân người lao động rời TP Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế phía Nam trong nhiều đợt; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường động theo diễn biến của dịch bệnh; các chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc và giải pháp hỗ trợ, giải quyết việc làm đối với những lao động bị mất việc.

Cũng trong lĩnh vực này, nội dung chất vấn sẽ tập trung vào việc: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi  kiểm tra việc thực hiện cứu trợ thiện nguyện, đảm bảo đúng chế độ chính sách. Trách nhiệm trả lời chính ở lĩnh vực trên là Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đối với nhóm vấn đề kế hoạch và đầu tư, nội dung chất vấn gồm: Các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2021; giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công các dự án trọng điểm quốc gia, cũng như tiến độ thực hiện các chương trình, dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư cho phát triển. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đăng đàn trả lời vấn đề này.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, đợt họp thứ 2 (họp trực tiếp) sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Sau khi các Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn, Quốc hội sẽ dành thời gian để Thủ tướng Chính phủ báo cáo, giải trình và trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.