Bốn người dân Điện Biên bị phạt 150 triệu đồng về tội phá rừng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bốn người dân huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) vừa bị xử phạt tổng số tiền 150 triệu đồng về hành vi phá rừng làm nương.

Hiện trường khu rừng bị chặt phá.
Hiện trường khu rừng bị chặt phá.

UBND huyện Tuần Giáo vừa ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp đối với 4 cá nhân về hành vi phá rừng trái pháp luật. Tổng hình phạt 150 triệu đồng nộp về ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 20/2, tổ công tác Công an huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Mùn Chung phát hiện rừng tại tiểu khu 538B, khoảnh 2 (khu vực bản Co Sản) bị chặt phá.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định tổng diện tích bị phá là 8.720m2. Khu vực này được quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên. Hiện trạng trước khi bị chặt phá là nương luân canh tái sinh, đủ điều kiện khép tán thành rừng.

Mở rộng điều tra xác minh, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản 4 cá nhân có hành vi phá, đốt rừng làm nương. Tang vật thu giữ 4 con dao quắm.

Ngoài hình thức xử phạt hành chính, các cá nhân vi phạm còn phải khắc phục hậu quả. Biện pháp khắc phục áp dụng là trồng lại cây và chăm sóc đến khi thành rừng, theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ