Bộ Tư lệnh Hàng không Hải quân Hoa Kỳ (NAVAIR) thông báo rằng Tập đoàn Raytheon sẽ được trao hợp đồng tích hợp tên lửa - bom lượn JSOW AGM-154C Block III vào máy bay chiến đấu F-16 Block 70 của Bahrain.
Thông tin này được nhà báo Colby Badhwar của ấn phẩm Insider phiên bản tiếng Anh cho biết.
Theo nhà phân tích, bom lượn JSOW hiện chỉ được tích hợp trên các phiên bản máy bay F-16 Block 40/50 cũ hơn.
Tuy nhiên nhờ hợp đồng này, các quốc gia khai thác tiêm kích F-16 Block 70 trong tương lai sẽ có thể tích hợp vũ khí nói trên vào máy bay của họ một cách dễ dàng hơn nhiều.
Ông Badhwar lấy trường hợp Maroc làm ví dụ, khi quốc gia này cũng sử dụng bom lượn JSOW và được trang bị máy bay chiến đấu F-16 Block 70 Viper.
Trong khi đó Bahrain đã nhận được sự chấp thuận từ Mỹ về việc bán 40 quả bom JSOW vào năm 2019, như một phần của lô đạn dược lớn dành cho tiêm kích F-16 của nước này.

AGM-154 là loại bom tàng hình có độ chính xác cao, nặng 500 kg của Mỹ, nó được trang bị cánh và bề mặt khí động học để điều chỉnh và tăng phạm vi bay.
Tầm bay tối đa của một quả bom hàng không như vậy là 130 km, với điều kiện quả bom được thả từ độ cao 8 km và tốc độ 960 km/h. Trong khi đó nếu phóng ở độ cao thấp, tầm bay bị giới hạn ở mức 20 - 30 km.
Việc dẫn đường cho bom lượn AGM-154 được thực hiện bằng hệ thống quán tính có hiệu chỉnh dựa trên tín hiệu vệ tinh GPS. Tuy nhiên phiên bản AGM-154C tiên tiến hơn đã được trang bị bổ sung đầu tự dẫn hồng ngoại.
Bom hàng không này được sản xuất theo nhiều phiên bản, khác nhau ở đầu đạn. Biến thể AGM-154A chỉ cung cấp cho Quân đội Mỹ, được trang bị đầu đạn chùm với 145 quả bom con BLU-97/B thuộc loại bom phá - phân mảnh - cháy, mỗi quả nặng 1,5 kg.
Phiên bản AGM-154C được trang bị đầu đạn BROACH nặng 225 kg, giống hệt với loại được sử dụng trên tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP EG của Pháp/Anh.
Máy bay chiến đấu F-16 có thể mang tới 4 quả bom JSOW ở giá treo dưới cánh. Việc chuẩn bị bom và lập trình diễn ra trong vòng vài phút trước khi khởi hành.
Vào tháng 9 năm 2024, có thông tin cho biết Hoa Kỳ đã đồng ý cung cấp bom hàng không Joint Standoff Weapon (JSOW) cho Ukraine dưới dạng viện trợ quân sự.
Loại đạn mới này có trong kho vũ khí của máy bay chiến đấu F-16 do châu Âu chuyển giao cho Ukraine, được hiện đại hóa theo chương trình MLU. Theo đó, chúng có thể sử dụng ngay mà không cần nâng cấp và cập nhật thêm về phần mềm điều khiển.