“Bom hẹn giờ độc hại” từ rác thải điện tử

Một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) cho biết khoảng 40 triệu tấn rác thải điện tử (điện thoại thông minh, tivi, máy tính xách tay cũ…) từ khắp nơi trên thế giới đã đổ dồn đến châu Á và châu Phi bất hợp pháp mỗi năm.

“Bom hẹn giờ độc hại” từ rác thải điện tử

Theo báo cáo, gần 90% rác thải điện tử trên thế giới - trị giá gần 19 tỉ USD - bị mua bán trái phép hoặc vứt bỏ mỗi năm. Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật Bản là nguồn gốc chủ yếu của rác thải điện tử; còn Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Pakistan là những “bãi rác” chính. Ở châu Phi, Ghana và Nigeria là những nước nhận rác thải điện tử lớn nhất.

Rác thải điện tử đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng Ảnh: THE HINDU Rác thải điện tử đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng Ảnh: THE HINDU

Báo The Hindu (Ấn Độ) giải thích nguyên nhân của hành vi buôn bán bất hợp pháp rác điện tử là do chi phí vận chuyển khá thấp và phí tổn xử lý cao ở các nước phát triển. Trích dẫn nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, báo cáo của UNEP cho biết việc xuất khẩu rác thải điện tử sang châu Á ít tốn kém hơn 10 lần so với việc xử lý chúng tại những nước phát triển.

“Người dân tại những nơi đổ rác thải điện tử thu nhặt bất cứ thứ gì có giá trị. Còn những gì không thể tái sử dụng thì bị chất đống, gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng và dẫn đến “quả bom hẹn giờ độc hại” - UNEP cảnh báo. Người ta dự báo chỉ trong 2 năm nữa, lượng rác điện tử thải ra khắp thế giới sẽ tăng lên 50 triệu tấn.

Theo nld

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.