Bóc gỡ hàng loạt ổ nhóm 'săn mồi' đêm dịp sát Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều ổ nhóm tội phạm bị lực lượng công an bóc gỡ.

Các đối tượng đều nghiện game online và bi-a nên rủ nhau trộm cắp tiền công đức. Ảnh: CA
Các đối tượng đều nghiện game online và bi-a nên rủ nhau trộm cắp tiền công đức. Ảnh: CA

“Đạo chích” liên tỉnh

Sáng 24/1, trao đổi với Báo GD&TĐ, Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án cặp đôi gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Thượng tá Sơn cho biết, trước đó (ngày 16/1), Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Bành Văn Q. (SN 1979), tạm trú tại thị trấn Kép (huyện Lạng Giang) trình báo về việc bị mất trộm chiếc xe mô tô Wave Alpha tại nhà để xe của nhà trọ thuộc tổ dân phố Đồng 3, giá trị tài sản khoảng 8 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/1, Công an huyện Lạng Giang đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng trộm cắp tài sản là Lê Tuấn Sơn Lâm (SN 1995), ở thôn Ba Xá, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) và Lê Thị Nhung (SN 1994), ở thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh).

Mở rộng điều tra, xác định Lâm và Nhung còn trộm cắp 1 xe mô tô trên địa bàn huyện Lạng Giang, 1 xe mô tô trên địa bàn huyện Yên Thế (Bắc Giang) và lừa đảo chiếm đoạt 1 xe mô tô tại địa bàn huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Đặc biệt, đối tượng Lâm đã có 1 tiền án về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Hiện, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Còn tại TP Hà Nội, Công an huyện Ba Vì vừa triệt phá ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại các đền, chùa. Đáng nói, nhiều đối tượng bị bắt là thanh thiếu niên trong độ tuổi đến trường.

Trước đó (ngày 8/1), Công an xã Minh Quang (huyện Ba Vì) nhận đơn trình báo của chị T., nhân viên làm việc tại một di tích đền chùa trên địa bàn xã Minh Quang về việc có kẻ gian cạy phá 9 hòm công đức lấy đi số tiền khoảng 8 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ba Vì đã giao Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Minh Quang nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Từ những dấu vết hiện trường, các thông tin thu thập được và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ba Vì xác định ổ nhóm đối tượng nghi vấn gây ra các vụ cậy phá hòm công đức, trộm cắp tiền.

Các đối tượng được xác định gồm Nguyễn Mạnh Quỳnh (SN 2008), trú tại thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, huyện Ba Vì; Hà Kim Tuyến (SN 2007) và Nguyễn Duy Quân (SN 2009), cùng trú tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).

Các đối tượng trên đều đã bỏ học, không có mặt tại địa phương, thường xuyên chơi game Internet, bi-a, gia đình và chính quyền địa phương không nắm được nơi ở của các đối tượng. Hàng ngày, nhóm này sống lang thang và di chuyển nhiều địa bàn ở nội thành Hà Nội, hoặc đi các tỉnh ngoài (Yên Bái, Hà Giang...).

Ngày 13/1, xác định các đối tượng có mặt tại khu vực phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ, đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tuấn Sơn Lâm và Lê Thị Nhung tại cơ quan Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Tuấn Sơn Lâm và Lê Thị Nhung tại cơ quan Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Cảnh giác trong tháng “củ mật”

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do không có việc làm ổn định và hết tiền tiêu xài, nghiện bi-a, Nguyễn Mạnh Quỳnh đã rủ Hà Kim Tuyến và Nguyễn Duy Quân đi từ khu vực phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) đến các đền, chùa thuộc địa phận xã Minh Quang (huyện Ba Vì) để cậy hòm công đức, trộm cắp tiền.

Khi đi, Nguyễn Mạnh Quỳnh mang theo 1 chiếc kìm đa năng có mũi cưa, khoan, dao mua của một người bán hàng rong trên đường và một balo màu đen. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/1, Quỳnh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, không gắn BKS chở phía sau là Tuyến và Quân đi theo đường QL32 qua thị xã Sơn Tây rồi lên ngôi chùa ở xã Minh Quang, để xe máy ở bãi để xe của chùa.

Sau đó, cả 3 đối tượng cùng đi bộ lên chùa để cậy, phá hòm công đức trộm cắp tiền. Thời điểm này khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 8/1, Quỳnh cùng Tuyến và Quân dùng đèn điện thoại soi bên trong các hòm công đức đặt bên ngoài nhưng không thấy có tiền, nên đã rủ nhau đi bộ sang đền bên cạnh để trộm cắp tài sản.

Sau khi cậy phá 9 hòm công đức để trộm cắp, các đối tượng lên xe bỏ đi. Trên đường, nhóm của Quỳnh, Quân và Tuyến dừng lại mở balo đếm tiền, trong đó có 7 triệu đồng chẵn. Với số tiền này, cả 3 đã chia nhau tiêu xài, sử dụng cá nhân hết. Còn lại khoảng 1,150 triệu đồng tiền lẻ gồm các mệnh giá nhỏ, các đối tượng cất giữ, chưa sử dụng.

Điều tra mở rộng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì xác định từ cuối tháng 10/2023 đến 8/1/2024, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cậy phá hòm công đức tại một số đền chùa, lấy trộm tổng số tiền khoảng 15,2 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản xe máy trên địa bàn xã Minh Quang (huyện Ba Vì) và tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang), lấy trộm tổng cộng 5 chiếc xe máy. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ba Vì khuyến cáo, để phòng ngừa tình trạng trộm cắp dịp cận Tết, người dân khi đi lễ tại các đền, chùa, miếu, phủ, không nên mang theo nhiều tiền, tài sản, đồ trang sức; không để tài sản cá nhân ở những nơi dễ bị trộm cắp như trên bàn thờ, xe máy.

Cơ quan công an lưu ý, đối với các cơ sở thờ tự, cần tăng cường công tác bảo vệ, lắp đặt hệ thống camera an ninh. Đồng thời, bố trí người trông coi, bảo vệ tại các khu vực trọng yếu, thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống an ninh, phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thờ tự.

Còn Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết, chỉ trong 15 ngày cao điểm ra quân (từ 15/12/2023 đến 2/1), Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều tra, khám phá 12 vụ, 21 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, triệt phá 4 ổ nhóm cờ bạc, phát hiện, xử lý 22 vụ vi phạm về kinh tế, điều tra bắt giữ 31 vụ với 39 đối tượng tội phạm ma túy, bắt 2 đối tượng truy nã…

Thượng tá Quyến cũng khuyến cáo, dịp Tết, tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, đột nhập trộm cắp tài sản nói riêng, có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân không khóa cửa cổng, cửa ra vào nhà, cửa ban công, cửa sổ, cửa tầng thượng... để đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị.

“Cơ quan đơn vị cần tăng cường cảnh giác phòng chống tội phạm. Mỗi gia đình chủ động cần kiểm tra lại hệ thống tường rào, cửa ra vào nhà, bảo đảm các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ.

Người dân nên lắp đặt các thiết bị an ninh như: Đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở, hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp…”, Thượng tá Quyến chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ