Công an Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an Đà Nẵng đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Hoàng Vinh
Công an Đà Nẵng đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Hoàng Vinh

Ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ qua quân, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng công an thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Nắm tình hình, kịp thời phát hiện, nhận diện những thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, các trang mạng xã hội; chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động…

Đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh, có hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố trong dịp Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu năm với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất…”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu.

Công an Đà Nẵng ra quân kiểm danh, kiểm diện, răn đe, cảm hóa, giáo dục... các đối tượng hình sự. Ảnh: Hoàng Vinh

Công an Đà Nẵng ra quân kiểm danh, kiểm diện, răn đe, cảm hóa, giáo dục... các đối tượng hình sự. Ảnh: Hoàng Vinh

Quán triệt nội dung lễ ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng công an đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật; điều tra khám phá các chuyên án, vụ án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát lệnh ra quân. Ảnh: Hoàng Vinh

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát lệnh ra quân. Ảnh: Hoàng Vinh

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm. Đồng loạt ra quân kiểm danh, kiểm diện, răn đe, cảm hóa, giáo dục, thử test ma túy các đối tượng hình sự, ma túy, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, người thi hành án tại cộng đồng, người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tại cộng đồng, tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, giao thông trật tự, phòng cháy chữa cháy, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép, cháy, nổ lớn gây thiệt hại về người, tài sản”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh

Lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh

Đợt cao điểm trấn áp tội pháp bắt đầu từ ngày 1/12 đến ngày 29/2/2024. Ảnh: Hoàng Vinh

Đợt cao điểm trấn áp tội pháp bắt đầu từ ngày 1/12 đến ngày 29/2/2024. Ảnh: Hoàng Vinh

Lực lượng công an tỏa ra các tuyến đường để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Vinh

Lực lượng công an tỏa ra các tuyến đường để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Vinh

Phương tiện, trang thiết bị của Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh

Phương tiện, trang thiết bị của Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.