Bộ Văn hóa nêu ý kiến về xây dựng Bảo tàng ký ức chiến tranh ở Quảng Trị

GD&TĐ - Ngày 13/11, Bộ VH,TT&DL cho biết đã có văn bản gửi tỉnh Quảng Trị về việc xây dựng Bảo tàng Quốc gia “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Văn bản nêu rõ, Bộ VH,TT&DL nhận được thông báo số 101-TB/VPTW ngày 28/10/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện kết luận về việc nghiên cứu xây dựng Bảo tàng Quốc gia “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”, Bộ VH,TT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo về khả năng đáp ứng các điều kiện để thành lập bảo tàng (theo quy định tại Điều 49 của Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001).

Đồng thời chủ trì làm việc với Bộ VH,TT&DL và các bộ, ngành liên quan để thống nhất về mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, phạm vi hoạt động của bảo tàng, làm cơ sở xây dựng Đề án thành lập Bảo tàng Quốc gia, phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định khác.

Dự án dự kiến được xây dựng trên diện tích rộng khoảng 15ha, gồm các hạng mục: Nhà trưng bày bảo tàng, không gian trưng bày ngoài trời và công viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.