Bộ trưởng Yemen mạnh mẽ đáp trả tuyên bố của Mỹ ở Biển Đỏ

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Mohammad al-Atifi lên án việc thành lập lực lượng đặc nhiệm hàng hải do Mỹ đứng đầu ở Biển Đỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Thiếu tướng Mohammad al-Atifi. (Ảnh tư liệu của Cơ quan Báo chí Yemen)
Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Thiếu tướng Mohammad al-Atifi. (Ảnh tư liệu của Cơ quan Báo chí Yemen)

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen đã tố cáo việc thành lập lực lượng đặc nhiệm hàng hải do Mỹ đứng đầu ở Biển Đỏ để bảo vệ việc đi lại của các tàu buôn đến các vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng.

Ông cảnh báo liên minh phương Tây rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào đất Yemen sẽ gây ra hậu quả thảm khốc.

Thiếu tướng Mohammad al-Atifi cho biết Yemen đang sở hữu đạn dược và thiết bị quân sự có thể đánh chìm tàu chiến, tàu ngầm và tàu sân bay của đối phương.

“Lực lượng vũ trang Yemen sẽ biến Biển Đỏ thành nghĩa địa của liên minh do Mỹ dẫn đầu nếu họ quyết định thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại Yemen” - Ông nói.

Trước đó ngày 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thành lập liên minh gồm Bahrain, Canada, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy, Seychelles, Tây Ban Nha và Anh để tuần tra Biển Đỏ nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Yemen vào các tàu đi đến các vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng, nhằm trả đũa cuộc chiến của Tel Aviv trên Dải Gaza.

Trong khi đó, phong trào kháng chiến Ansarullah của Yemen đã cam kết đối đầu với liên minh do Mỹ dẫn đầu, nhấn mạnh Washington sẽ chịu thất bại cả về quân sự và uy tín nếu tấn công Yemen.

Mohammed al-Bukhaiti, một thành viên trong văn phòng chính trị của Ansarullah cho biết, “chúng tôi chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu thuộc sở hữu của Israel hoặc đang hướng tới các cảng của Israel”.

Ông cũng lưu ý các cuộc đàm phán đang được tiến hành thông qua trung gian với một số quốc gia, trong đó có Mỹ, để thuyết phục các lực lượng Yemen ngừng các hoạt động trả đũa.

Hãng dầu khí BP của Anh đã tạm dừng vận chuyển dầu, khí đốt qua Biển Đỏ sau khi lực lượng vũ trang Yemen gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu đến Israel.

BP cho biết họ đã tạm dừng vận chuyển hàng hóa trong khu vực vô thời hạn, với lý do “tình hình an ninh ngày càng xấu đi” trong bối cảnh căng thẳng do hậu quả của cuộc chiến tranh Israel đang diễn ra ở Gaza.

Người Yemen đã tuyên bố công khai ủng hộ cuộc đấu tranh của Hamas chống lại Israel kể từ khi Tel Aviv phát động cuộc chiến ở Gaza ngày 7/10.

Các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Israel nhằm vào Gaza đã làm chết ít nhất 19.453 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em ở Gaza. Khoảng 52.286 người khác cũng bị thương.

Các báo cáo tiết lộ rằng các công ty vận tải biển của Israel đã quyết định định tuyến lại các tàu của họ vì lo ngại các cuộc tấn công của lực lượng Yemen.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một buổi thực hành tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTCC

Có nên chạy theo danh tiếng của trường?

GD&TĐ - Giữa sức ép của những thương hiệu giáo dục lâu đời và thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động, ranh giới giữa tấm bằng “đẹp” và năng lực thực tế đang ngày càng hiện rõ. 

Sinh viên tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM gói bánh chưng, bánh tét, chào đón năm mới. Ảnh: Lâm Ngọc

Lo Tết cho sinh viên

GD&TĐ - Tặng vé xe, tổ chức chuyến xe Tết miễn phí, trao quà và hỗ trợ sinh viên ở lại được nhiều trường đại học, cao đẳng triển khai dịp Tết Bính Ngọ 2026.