Nga chờ cuộc điều tra về sự kiện Bucha

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga đang chờ một cuộc điều tra được tiến hành sau sự kiện ở Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi đang chờ một cuộc điều tra, bởi vì tội ác như vậy không thể bỏ qua nếu không điều tra.

Chúng tôi yêu cầu một cuộc điều tra từ những người đã giúp Ukraine tìm thấy những thi thể đó. Không ai nói với chúng tôi bất cứ điều gì" - ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình The Great Game trên kênh Channel One.

Ông Lavrov cho biết đã yêu cầu Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sử dụng thẩm quyền để ít nhất có được tên của những thi thể được trưng bày ở Bucha nhưng chưa nhận được gì.

Bộ trưởng Nga nói thêm: “Tôi chắc chắn rằng không một nhà báo phương Tây nào dám yêu cầu các cơ quan hữu quan của chính phủ phương Tây giao danh sách tên đó.

Tháng 4/2022, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành theo Điều 207.3 của Bộ luật Hình sự Nga (về phổ biến công khai thông tin sai lệch trong việc sử dụng Lực lượng vũ trang Nga) sau hành động khiêu khích của Ukraine ở Bucha, ở ngoại ô Kiev.

Ông lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Ukraine đã cung cấp đoạn video được cho là quay ở Bucha cho các phương tiện truyền thông phương Tây, mô tả nó là bằng chứng về các vụ giết hàng loạt thường dân, nhằm làm mất uy tín của Lực lượng Vũ trang Nga.

Tuy nhiên, tuyên bố của thị trưởng Bucha ngày 31/3/2022 kết hợp với các báo cáo khác, đã chứng minh thực tế là quân đội Nga đã rút khỏi thị trấn ngày 30/3/2022.

Hơn nữa, một đoạn video do người Ukraine quay đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội ngay sau khi quân Nga rút lui không hề đề cập đến cáo buộc giết hại dân thường.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Đạo đức của cầu thủ

GD&TĐ - Ngày 9/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra thông báo về việc cấm thi đấu đối với 5 cầu thủ Hà Tĩnh vừa liên quan đến việc sử dụng ma túy hôm 4/5.