Bộ trưởng Venezuela kêu gọi ông Maduro bãi nhiệm quan chức có thị thực Mỹ

GD&TĐ - Bộ trưởng Nhà tù Venezuela đã đưa ra một lời cảnh báo trước một cuộc cải tổ dự kiến sẽ diễn ra trong chính quyền của TT Maduro. Theo đó kêu gọi TT Maduro cần cảnh giác với những người có thị thực Mỹ.  

Bộ trưởng Nhà tù Venezuela Iris Varela
Bộ trưởng Nhà tù Venezuela Iris Varela

Bộ trưởng Nhà tù Venezuela Iris Varela đã kêu gọi TT Nicolas Madduro bãi nhiệm các quan chức sở hữu thị thực Mỹ và gọi những vị này là “kẻ phản bội” và  “không đáng tin” – hãng tin AFP cho biết hôm qua (11/4).

“Tôi đã yêu cầu tổng thống cẩn thận với bất kỳ ai có thị thực Mỹ” – bà Iris Varela nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Venezuela – “Một người có thị thực Mỹ ở giai đoạn này không đủ tin cậy để ở bên cạnh ông Nicolas Maduro”.

Bà giải thích rằng, sở dĩ bà có bình luận trên là vì bà dự đoán TT Maduro sẽ sớm cải tổ nội các.

Vị Bộ trưởng này cũng từng nổi tiếng đưa ra những bình luận cứng rắn. Hồi tháng 1, bà Verela đe dọa bắt lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido sau khi ông ta tự tuyên bố mình là “tổng thống lâm thời”.

“Guaido, tôi đã chuẩn bị cho anh một phòng tù với một bộ đồng phục” – bà Verela nói hồi tháng 1- “Tôi chờ anh chỉ định nội các của mình để biết ai sẽ đứng về phía anh!”.

Guaido – với sự ủng hộ từ Washington – đang tìm cách lật đổ TT Maduro. Theo hãng tin Sputnik, Guaido đã sử dụng vấn đề cung cấp điện tại Venezuela để kích động sự bất bình trong dân chúng. Chính quyền ông Maduro cho biết đã vô hiệu hóa tới 4 vụ tấn công vào mạng lưới điện hàng ngày.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?