Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho phép điều tra các cáo buộc về bất thường trong bầu cử

GD&TĐ - Theo hãng tin Sputnik, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã ủy quyền cho các luật sư liên bang tiến hành điều tra về những cáo buộc đáng tin cậy liên quan tới những bất thường trong cuộc bỏ phiếu.

 Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr.

“Tôi cho phép các ông theo đuổi những cáo buộc lớn về bỏ phiếu và những bất thường về lập bảng bỏ phiếu trước khi chứng nhận các cuộc bầu cử trong khu vực pháp lý của các ông trong một số trường hợp nhất định...” – ông Barr nói trong một bản ghi nhớ hôm qua (9/11).

Ông Barr nói thêm rằng các cuộc điều tra và xem xét có thể được đưa ra nếu có những cáo buộc rõ ràng và đáng tin cậy về những bất thường trong cuộc bỏ phiếu. Nếu đúng, nó có thể ảnh hưởng tới kết quả của một cuộc bầu cử liên bang.

Theo ông Barr, những cáo buộc nghiêm trọng về những bất thường của bỏ phiếu và lập bảng biểu cần được xử lý cẩn thận, đồng thời nói thêm rằng các cáo buộc mang tính suy đoán và xa vời không nên là cơ sở để bắt đầu các cuộc điều tra liên bang.

TT Trump đã mạnh mẽ chỉ trích về quy trình bỏ phiếu qua thư, ông cho rằng nó mở ra cơ hội gian lận bầu cử. Trong khi đó ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã được tất cả các hãng truyền thông lớn dự đoán là người chiến tắng trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ông Trump cũng tuyên bố mình đã thắng và nói rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp thông qua giạn lận lớn xảy ra tại nhiều bang ở Mỹ, đồng thời cho rằng tại tòa án, ông đang chống lại kết quả bầu cử này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.