Bỏ trường trung học xây trường mầm non ở Quảng Ngãi: Phụ huynh không đồng thuận

GD&TĐ - Trong buổi tổng kết, họp phụ huynh cuối năm vào 3/6/2022, hàng loạt phụ huynh ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang có con học ở điểm trường Mỹ Long An thuộc Trường THCS Bình Minh

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng với phóng viên khi hay tin có chủ trương sáp nhập trường.
Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng với phóng viên khi hay tin có chủ trương sáp nhập trường.

Trong buổi tổng kết, họp phụ huynh cuối năm vào 3/6/2022, hàng loạt phụ huynh ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang có con học ở điểm trường Mỹ Long An thuộc Trường THCS Bình Minh rất lo lắng khi nghe lãnh đạo xã và Phòng D&ĐT huyện Bình Sơn thông báo trong năm học tới, học sinh sẽ phải chuyển đến điểm trường Tân Phước (cách điểm Mỹ Long An 3,5 km). Còn điểm trường Mỹ Long An sẽ dừng hoạt động để xây trường mầm non. 

Trường cũ nhưng kiên cố

Cách đây 20 năm, bậc học THCS ở xã Bình Minh chỉ có một điểm trường tại thôn Tân Phước (điểm trường chính hiện nay). Địa bàn xã rộng, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nên nhiều học sinh ở xã Bình Minh phải vượt sông qua xã Bình Mỹ (huyện Bình Sơn) để học ké.

Tuy nhiên, vụ việc đau lòng đã xảy ra, khi năm 1999, 4 học sinh ở xã Bình Minh, sau khi đi đò qua sông sang xã Bình Mỹ để học nhờ, thì đò bị lật, khiến 4 em tử nạn. Xuất phát từ sự cấp thiết phải xây dựng thêm một điểm trường cấp 2, năm 2000, Nhà nước đã đầu tư khoảng 450 triệu đồng để xây dựng 6 phòng học 2 tầng và được đưa vào sử dụng vào tháng 1/2001, để phục vụ việc dạy học cho con em ở thôn Mỹ Long An.

Thêm một điểm trường cấp 2 mới được đưa vào sử dụng, thỏa niềm mong ước của hàng trăm phụ huynh, bởi con em họ sẽ không phải chịu cảnh “lụy đò”, sang xã khác học ké, vốn tiềm ẩn rất nhiều bất trắc mỗi lần sang sông.

Hai năm trước, điểm trường Mỹ Long An bị tốc mái, hư hỏng do bão. Hội chữ thập đỏ TPHCM và một mạnh thường quân đã hỗ trợ tổng cộng 450 triệu đồng để sửa chữa. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tài trợ 350 triệu để xây thêm văn phòng, gồm phòng nghỉ giữa giờ của giáo viên và phòng thực hành tin học của học sinh.

Sẽ chẳng có gì phải bàn, nếu như mọi việc dạy và học vẫn diễn ra như cũ, tuy nhiên đầu tháng 6 vừa qua, lãnh đạo xã và Phòng GD&ĐT huyện Bình Sơn thông báo trong buổi tổng kết, họp phụ huynh cuối năm: Năm học tới, học sinh sẽ phải chuyển đến điểm trường Tân Phước (cách điểm Mỹ Long An 3,5 km).

Còn điểm trường Mỹ Long An thì sẽ phải bỏ để xây trường mầm non khiến hàng trăm phụ huynh học sinh rất lo lắng, viết đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng không được bỏ điểm trường Mỹ Long An.

Bà Đ.T.L có con học ở điểm trường này cho biết, hơn 20 năm qua, điểm trường Mỹ Long An đã giúp con em 3 thôn Lộc Thanh (phía Tây xã Bình Minh), Mỹ Long An và Mỹ Long Tây được đi học gần nhà.

Điểm trường này thường có gần 200 học sinh khối 6, 7, 8 theo học. Lên lớp 9 thì các em được chuyển về điểm trường chính Tân Phước. Còn tại điểm chính Trường THCS Bình Minh (tính cả học sinh lớp 9) có trên 400 học sinh.

Nhiều phụ huynh có con em học cách điểm Mỹ Long An  2 - 3 km (gần hơn điểm trường chính 4- 5 km) cho rằng, việc xây trường mầm non theo chủ trương thì tốt, song nếu xây trên vị trí của trường cấp 2 này thì chính quyền cần xem xét lại.

Theo lý giải của các phụ huynh, bỏ đi trường cũ vẫn còn tốt với số lượng học sinh đông, buộc học sinh vùng này phải đến điểm trường chính, xa thêm 5 - 7km. Không lẽ phụ huynh lại phải cho con em mình vượt sông Trà Bồng để học nhờ xã khác như 20 năm trước?

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện ngôi trường này khá kiên cố, đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

Bởi vậy, khi hay tin chính quyền địa phương có chủ trương bỏ trường cũ để làm trường mầm non với mức đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, khiến phụ huynh thấp thỏm âu lo. Nhiều phụ huynh cho rằng, điểm trường còn kiên cố mà phá bỏ để xây dựng trường mầm non, thì rất lãng phí. 

Cần phải cân nhắc

Để phản đối, ngay sau buổi họp phụ huynh cuối năm, ngày 4/6 vừa qua các phụ huynh đã ký đơn tập thể phản đối việc bỏ điểm trường Mỹ Long An thuộc THCS Bình Minh.

Nội dung đơn nêu rõ: Họ làm nông nghiệp, việc hằng ngày đưa đón con đi học xa sẽ rất vất vả, hơn nữa điểm trường Mỹ Long An vẫn còn kiên cố. Cơ sở vật chất và chất lượng giáo viên không thua kém điểm trường chính Tân Phước…

Nêu quan điểm riêng của mình, một cán bộ xã Bình Minh cho biết, việc xây trường mầm non nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương từ nhiều năm trước.

Dự án xây trường mầm non do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn làm chủ đầu tư, nhưng không thể triển khai được, do mặt bằng được quy hoạch có nền đất yếu, gần mương nước, thường xuyên bị ngập lụt.

Vì vậy, đầu tháng 4/2022, chủ đầu tư đã họp với Phòng GD&ĐT huyện và UBND xã Bình Minh, thống nhất chọn vị trí mới để xây trường mầm non ở điểm trường Mỹ Long An của Trường THCS Bình Minh, vì vậy học sinh sẽ chuyển về điểm chính, theo đề án sắp xếp trường lớp của địa phương.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên thì điểm được chọn để xây trường mầm non là mảnh đất khá đẹp, địa thế đi lại thuận tiện nhưng không hiểu vì lý do gì mà các cấp chính quyền và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn lại không triển khai!?

Về phía ngành Giáo dục huyện Bình Sơn, ông Đinh Hùng Cường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho rằng, việc dồn học sinh ở các điểm lẻ về điểm chính là chủ trương chung của ngành, được thực hiện hằng năm để phục vụ tốt hơn cho học sinh, vì điểm chính được đầu tư và quản lý tốt hơn điểm lẻ.

Riêng với Trường THCS Bình Minh, ông Cường nhìn nhận, học sinh ở điểm Mỹ Long An đi thêm khoảng hơn 3 km để thụ hưởng cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo dục tốt hơn thì cũng “hợp lý”, vì đường sá đi lại thuận lợi.

“Việc nhập điểm đã được chúng tôi bàn với địa phương và trường trong nhiều cuộc họp, sau đó xin chủ trương huyện. Khi chủ trương được thông qua thì cơ quan chức năng sẽ lấy ý kiến giáo viên, học sinh, phụ huynh, người dân... Nếu việc này thuận lợi thì mới sáp nhập” - ông Cường thông tin.

Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, khi xây dựng điểm trường mầm mon trên đất của điểm trường Mỹ Long An thì khả năng cao sẽ phải phá bỏ điểm trường cũ, vì chỉ có phá bỏ điểm trường cũ mới đủ diện tích đất để làm trường mới, nếu như vậy sẽ gây lãng phí lớn, đặc biệt khi ngôi trường này mới được các mạnh thường quân ủng hộ tiền để sữa chữa.

Ông Đinh Hùng Cường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Sơn cho biết, nếu huyện cho chủ trương xây mầm non trên nền đất điểm Trường Mỹ Long An thì trong quá trình triển khai sẽ cân nhắc hạng mục nào được giữ lại, hạng mục nào hết niên hạn thì xin ý kiến thanh lý, đấu thầu.

Tài sản của Nhà nước không ai có quyền phá, việc này các cơ quan, phòng ban phải thẩm định, tham mưu lãnh đạo huyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ