Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc quốc gia muốn lật đổ ông Erdogan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ muốn lật đổ Tổng thống đương nhiệm Tayyep Erdogan trong cuộc bầu cử sắp tới.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu.
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cáo buộc Mỹ lên kế hoạch lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong cuộc bầu cử ngày 14/5 sắp tới như một sự trả thù cho âm mưu đảo chính bất thành.

"Chúng tôi biết rằng Mỹ đứng sau âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ và họ muốn trả thù cho những cuộc đảo chính thất bại.

Chúng tôi cũng biết rằng họ muốn trả thù ông Erdogan vì đã phá hủy hệ thống quyền lực mà Mỹ đã xây dựng (ở Thổ Nhĩ Kỳ) từ những năm 60" - ông Soylu nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Haberturk.

"Mỹ đã thực hiện các cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1960, năm 1971 và năm 1980, cũng như ngày 28/2/1998. Hơn nữa, họ còn tham gia vào các cuộc biểu tình ở công viên Gezi (ở Istanbul năm 2013).

Mỹ và phương Tây đã thâm nhập vào các cơ quan quyền lực Thổ Nhĩ Kỳ và kiểm soát các quan chức nhà nước. Ông Erdogan đã phá hủy hệ thống này, vì vậy họ muốn trả thù. Chính Mỹ đặc biệt là bên phát triển các kế hoạch đảo chính" - Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói và cho biết Washington đã sử dụng Đảng Công nhân người Kurd, cũng như tổ chức FETO, mà Ankara cho là chịu trách nhiệm về âm mưu đảo chính năm 2016 (cả 2 tổ chức đều bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Thổ Nhĩ Kỳ).

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất của chiến dịch bầu cử tổng thống đang diễn ra. Ông cáo buộc Mỹ và phương Tây can thiệp vào tình hình trước bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm lật đổ ông Erdogan gần như hàng ngày.

Ông Erdogan và lãnh đạo phe đối lập Kemal Kilicdaroglu được coi là những ứng cử viên chủ chốt cho chức vụ tổng thống.

Để giành chiến thắng trong vòng đầu tiên, một ứng cử viên phải giành được ít nhất 50% cộng với 1 phiếu bầu. Nhiều chuyên gia coi kết quả như vậy là không thể. Trong trường hợp này, vòng thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 28/5. Ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu bầu hơn sẽ thắng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.