Bộ trưởng Tài chính: Xăng, dầu tăng giá 30% là hợp lý

Thời ngắn vừa qua, giá xăng dầu bán lẻ trong nước điều chỉnh so với thời điểm thấp nhất tăng 30% là hợp lý.

Bộ trưởng Tài chính: Xăng, dầu tăng giá 30% là hợp lý

Theo đó kể từ đầu năm tới nay giá xăng dầu được điều chỉnh lần thứ ba kể từ với mức tăng tổng cộng 30% khiến người dân bức xúc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: "Việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và việc trong thời ngắn vừa qua, giá xăng dầu bán lẻ trong nước điều chỉnh so với thời điểm thấp nhất tăng 30% là hợp lý".

Người dân lại phải cân đong túi tiền khi giá xăng dầu tăng cao
Người dân lại phải cân đong túi tiền khi giá xăng dầu tăng cao

Bộ trưởng Tài chính cũng khẳng định: Để không xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý các mặt hàng khác khi giá xăng, giá điện đều tăng trong thời gian qua, công tác giám sát giá cả thị trường là rất hệ trọng.

Câu chuyện về giá luôn là chủ đề được dư luận quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và công việc của doanh nghiệp.

Theo baodatviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.