Bộ trưởng Quốc phòng Ý: NATO không còn lý do để tồn tại

GD&TĐ - Những ý kiến nghi ngại về mục đích tồn tại của NATO chưa từng chấm dứt kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý: NATO không còn lý do để tồn tại

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto mới đây đã đưa ra một tuyên bố có sức thuyết phục khi đặt câu hỏi về sự liên quan của NATO trong điều kiện địa chính trị hiện tại.

Trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông Ý vào ngày 19 tháng 6 năm 2025, ông Crosetto nhấn mạnh rằng liên minh được thành lập để đảm bảo hòa bình và phòng thủ tập thể đã mất đi sứ mệnh ban đầu và cần một sự thay đổi triệt để nhằm đáp ứng những thực tế toàn cầu mới.

Tuyên bố của ông Crosetto đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt giữa các chính trị gia và nhà phân tích, đặt ra câu hỏi về tương lai của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương trong bối cảnh các trung tâm ảnh hưởng toàn cầu đang thay đổi.

Theo Bộ trưởng Crosetto, NATO được thành lập năm 1949 để chống lại mối đe dọa của Chiến tranh Lạnh, nhưng hiện đang phải đối mặt với thách thức hoàn toàn khác.

Chính trị gia này lưu ý rằng trung tâm ổn định và ảnh hưởng toàn cầu đã dịch chuyển ra khỏi châu Âu và Hoa Kỳ, chỉ ra vai trò ngày càng tăng của các quốc gia ở châu Á, châu Phi và những khu vực khác. Ông Crosetto nhấn mạnh, liên minh cần xem xét lại các ưu tiên của mình để tiếp tục là một công cụ hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh.

Ông Crosetto cảnh báo: "Thế giới đã thay đổi và NATO phải thích nghi, nếu không sự tồn tại của liên minh sẽ mất đi ý nghĩa", đồng thời kêu gọi xem xét lại những mục tiêu chiến lược của tổ chức này.

f3c2f3d3-2ddc-445e-963b-d4ac5b32286a.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho rằng NATO cần thay đổi mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ý được đưa ra trong bối cảnh nhiều cuộc tranh luận phát sinh liên quan đến vai trò của NATO trong các cuộc xung đột hiện đại.

Trong những năm gần đây, liên minh này đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì phản ứng chậm chạp trước các mối đe dọa mới như tấn công mạng, chiến tranh hỗn hợp và ảnh hưởng của các chế độ "phi dân chủ".

Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, các quốc gia thành viên NATO đang chia rẽ về thứ tự ưu tiên, với các quốc gia Đông Âu chú trọng thúc đẩy hiện diện quân sự mạnh mẽ hơn ở sườn phía Đông, trong khi những nước Nam Âu, bao gồm cả Ý, đang tập trung vào vấn đề di cư, khủng bố và bất ổn ở Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Crosetto, đại diện cho Ý - quốc gia theo truyền thống ủng hộ cách tiếp cận rộng hơn đối với an ninh, đã nhấn mạnh tính cần thiết phải đưa ổn định kinh tế và biến đổi khí hậu vào chương trình nghị sự của liên minh.

Một cuộc tập trận không quân quy mô lớn của NATO.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Ngọc Đinh (Đinh Bích Ngọc) chia sẻ với sinh viên Khoa Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao về nghề báo. Ảnh: NVCC

Thử thách đầu đời với sinh viên báo chí

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí sáp nhập, tinh giản nhưng sinh viên ngành báo chí - truyền thông không nản lòng, vẫn yêu và mong ước trở thành nhà báo trong tương lai.