Máy bay tiếp dầu Boeing 707 duy nhất của Iran bị phá hủy

GD&TĐ - Không quân Israel đã thực hiện một cuộc tấn công tầm xa kỷ lục nhằm vào sân bay Mashhad nằm ở miền Đông Iran.

Máy bay tiếp dầu Boeing 707 duy nhất của Iran bị phá hủy

Thông tin này được cơ quan báo chí của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đưa tin. Sân bay Mashhad nằm cách lãnh thổ Israel khoảng 2.300 km, khiến cuộc tấn công nói trên trở thành trận đánh có phạm vi xa nhất trong lịch sử Không quân Israel.

Loại vũ khí được sử dụng chưa được tiết lộ, nhưng có thể là máy bay không người lái cảm tử, tên lửa không đối đất hoặc bom lượn tầm xa.

Có khả năng máy bay Israel đã tiến sâu vào không phận Iran, nơi hiện tại hầu như không có sự kháng cự nào từ lực lượng phòng không địa phương.

Theo phóng viên chiến trường người Israel Emanuel "Mannie" Fabian, mục tiêu của cuộc tấn công là máy bay tiếp dầu duy nhất của Không quân Iran - một chiếc Boeing 707-3J9C.

Chiếc máy bay này rất độc đáo: trước đây nó từng thuộc sở hữu của hãng hàng không dân dụng Iran Air, và thậm chí trước đó nữa, từng thuộc về hãng hàng không Pan Am của Mỹ.

Máy bay Boeing 707-3J9C đóng vai trò là phương tiện tiếp nhiên liệu trên không cho các "di tích" khác của Mỹ - F-14 Tomcat và F-4 Phantom II.

Xét đến tình trạng kỹ thuật của những máy bay này, cuộc tấn công vào căn cứ của chúng và việc thiếu ưu thế trên không của Iran, việc sử dụng máy bay tiếp dầu có vẻ không khả thi, vì vậy đòn đánh này được coi là một bước đi mang tính biểu tượng.

screenshot-1-3.jpg
Cuộc tấn công căn cứ không quân Mashhad đã phá hủy máy bay tiếp dầu Boeing 707-3J9C của Iran.

Nhìn chung, Iran và Israel đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, dẫn đến tình trạng mất điện một phần tại một số khu vực của cả hai nước.

Theo các báo cáo mới nhất, trong cuộc tấn công tên lửa lẫn nhau, Iran đã tập kích một nhà máy lọc dầu ở Haifa, đồng thời nhắm vào khu tổ hợp hóa dầu lớn nhất của Israel, nằm trong cùng thành phố.

Để đáp trả, Israel đã tiến hành một loạt trận ném bom vào các mục tiêu ở Tehran và miền Nam Iran. Trong số đối tượng bị tấn công bao gồm kho nhiên liệu, mỏ khí đốt (bao gồm cả mỏ chiến lược South Pars) và cơ sở hạ tầng dầu mỏ, bao gồm các trạm tiếp nhận nhiên liệu.

Tên lửa đạn đạo không đối đất Air LORA của Israel.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Chất vấn tại Quốc hội: Đi vào vấn đề căn cốt

GD&TĐ - Dự kiến, từ ngày 19/6 đến hết buổi sáng ngày 20/6, Quốc hội sẽ tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.