Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói về thời điểm chấm dứt hoạt động quân sự ở Ukraine

GD&TĐ - Hôm qua (1/3), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết “hoạt động quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục cho tới khi đạt được mục tiêu đã đặt ra”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu.

Phát biểu tại một cuộc họp của các chỉ huy quân sự của Nga ở Moscow, ông Shoygu cho biết mục tiêu chính của chiến dịch là “bảo vệ Liên bang Nga khỏi mối đe dọa quân sự do các nước phương Tây gây ra”.

Ông Shoygu cáo buộc phương Tây sử dụng người dân Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang Nga không chiếm đóng lãnh thổ Ukraine và thực hiện mọi biện pháp để bảo toàn tính mạng và sự an toàn của dân thường.

“Tôi nhấn mạnh rằng các cuộc không kích chỉ được thực hiện nhắm vào các cơ sở quân sự và chỉ sử dụng vũ khí chính xác cao” – Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết.

Ông cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng dân thường làm lá chắn, đồng thời cho biết họ triển khai nhiều bệ phóng tên lửa, súng, súng cối cỡ lớn trong sân của các tòa nhà dân cư, gần trường học và nhà trẻ.

Ông cũng cảm ơn quân nhân Nga “vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng, tận tâm và chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ”.

Kể từ thứ 5 tuần trước, vài ngày sau khi Nga công nhận khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cộng đồng quốc tế. EU, Anh và Mỹ đã thực hiện một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga.

Nga càng bị cô lập sau khi máy bay của họ bị cấm trong không phận châu Âu và Canada. Một số ngân hàng của nước này đã bị loại khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế SWIFT.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 15/8

GD&TĐ - Giá vàng trong nước và thế giới ngày 15/8 ghi nhận mức giao dịch đảo chiều.

Minh họa/INT.

Ao làng quê ngoại

GD&TĐ - Quê ngoại tôi có nhiều điều mà tuổi thơ tôi thấy muôn vàn lạ lẫm, ghi dấu ấn không phai mờ!

Chốt khách mời dự FIFA ASEAN Cup 2026

Chốt khách mời dự FIFA ASEAN Cup 2026

GD&TĐ - Bangladesh nhận lời thay Ấn Độ dự FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó hoàn tất nhóm khách mời của giải đấu lần đầu tổ chức tại Indonesia.