Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine: Kiev sẵn sàng nhượng bộ Moscow để đảm bảo hòa bình

GD&TĐ - Kiev sẵn sàng nói chuyện với Moscow và nhượng bộ để giúp đảm bảo hòa bình, nhưng sẽ không nhân nhượng bất kỳ điều gì mà Ukraine cho là “quan trọng cơ bản” – Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba.

“Chúng tôi mang tính xây dựng và sẵn sàng nhượng bộ nếu điều này được Nga đáp lại, nhưng chúng tố sẽ không nhượng bộ những vấn đề có tầm quan trọng cơ bản đối với sự phát triển của nhà nước Ukraine, chẳng hạn như hội nhập châu Âu và châu Âu – Đại Tây Dương của chúng tôi” – ông Kuleba nói, đặc biệt đề cập tới tham vọng của Kiev trong việc trở thành một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và NATO.

Trong khi đó, việc Ukraine gia nhập NATO từ lâu được Nga coi là lằn ranh đỏ và Moscow liên tục phản đối khối này mở rộng về phía đông.

Ông Kuleba cho rằng những yêu cầu phải hợp lý và hợp pháp, đồng thời cho rằng việc Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ chính sách ngoại giao của mình là bất hợp pháp. “Sẽ chỉ có người dân Ukraine sẽ đưa ra lựa chọn này” – ông nói.

Cuộc phỏng vấn của ông Kuleba diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng ở biên giới Nga – Ukraine với việc Kiev lo rằng Moscow tìm cách tiến hành cuộc xâm lược quân sự trong những tháng tới. Trong khi đó Điện Kremlin liên tục bác bỏ cáo buộc này.

Đầu năm nay, phát ngôn viên viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky vì ông tin rằng quan hệ với Kiev cần được bình thường hóa.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhỏ biết phụ giúp việc nhà khi cha mẹ sẵn sàng… lười. Ảnh: Cao Huyền

Mẹ lười, con nên người!

GD&TĐ - Là cha mẹ, ai cũng muốn cho con những gì tốt đẹp nhất, muốn che chở, bảo bọc con. Thậm chí, có cha mẹ gần như muốn “sống hộ” con.

"Tác động tâm lý" thực sự có thể khiến con người cảm thấy tốt hơn. (Ảnh: ITN)

Khỏi bệnh nhờ… niềm tin

GD&TĐ - Trong y học, tâm lý học và đời sống có một hiện tượng kỳ diệu gọi là "hiệu ứng giả dược".