Bộ trưởng Giao thông Vận tải tặng 100 suất quà Tết tại Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 100 suất quà Tết vừa được Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trao cho người lao động khó khăn tại Điện Biên.

Ông Nguyễn Văn Thắng tặng quà Tết người lao động khó khăn tại Điện Biên.
Ông Nguyễn Văn Thắng tặng quà Tết người lao động khó khăn tại Điện Biên.

Sáng ngày 16/1, tại tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu, động viên người lao động tại buổi trao quà.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác tại Điện Biên của Bộ trưởng. Trong đó, Bộ trưởng đã gửi tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và một phần quà Tết cho người lao động. Đây là nguồn động viên, khích lệ tinh thần và góp thêm Tết đầy đủ, ấm cúng cho người lao động khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng ghi nhận và biểu dương các cấp Công đoàn tại Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động những năm qua. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Chương trình Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn năm 2023 là hoạt động thiết thực, góp phần làm nên Tết ý nghĩa cho đoàn viên.

Ông Nguyễn Văn Thắng trao quà cho Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Ông Nguyễn Văn Thắng trao quà cho Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Với những nguồn động viên từ các cấp, Bộ trưởng mong muốn, 2023 và những năm tiếp theo, mọi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động sẽ có thêm động lực, tiếp tục cố gắng. Đồng thời chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, hiệu quả và chất lượng cao hơn.

Chúc Tết người lao động, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mong cho mỗi gia đình công nhân, viên chức, lao động đều có Tết Quý Mão 2023 ấm áp, đoàn viên, sum họp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.