Bộ trưởng GD Israel đưa ra sáng kiến thu hẹp khoảng cách công nghệ trong HS

GD&TĐ - Bộ trưởng GD Israel Yoav Gallant đã đưa ra sáng kiến thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa trẻ em nước này bằng cách trao 750 máy tính xách tay cho các trường học ở Safed.

HS Israel học với máy tính xách tay.
HS Israel học với máy tính xách tay.

Động thái trên được xem là giúp ngành GD của Israel sáng tạo hơn và đáp ứng văn hóa trực tuyến. Những máy tính xách tay mới sẽ được trao cho HS không đủ khả năng mua và chúng sẽ đóng một vai trò chính trong việc cho phép dạy từ xa những HS chưa thể tới trường do đại dịch.

Một thông cáo báo chí của thành phố Safed đưa ra cho biết hầu hết máy tính trên được gửi tới các trường học tôn giáo - nơi có nhiều HS đến từ các gia đình không có máy tính.

Chương trình phân phát máy tính xách tay được thực hiện nhờ nỗ lực kết hợp của thành phố Safed, Bộ GD, sáng kiến “máy tính cho mọi trẻ em”, Quỹ Ahinoam và một số tổ chức nhỏ khác.

Khi đảm nhận vị trí Bộ trưởng GD, ông Gallant đã xác định khoảng cách công nghệ giữa HS Israel là một trong những thách thức lớn nhất mà ông muốn giải quyết như một phần trong nỗ lực đổi mới hệ thống GD và áp dụng kỹ thuật số nhiều hơn. Với mục đích này, ông Gallant đã dùng một khoản ngân sách chưa từng có là 1,2 tỉ NIS.

Bộ trưởng GD Israel cho biết trong những tháng tới, 150 nghìn máy tính xách tay sẽ tiếp tục phân phối cho trẻ em tại hàng ngàn trường học trên khắp cả nước. “Để làm như vậy, hãy thúc đẩy cuộc cách mạng kỹ thuật số của Bộ” – ông Gallant cho biết.

Theo Jpost

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.