Bộ Quốc phòng Ukraine từ chối xe tăng Oplot vì có linh kiện của Nga

GD&TĐ - Năm nay, Bộ Quốc phòng Ukraine không ký hợp đồng sản xuất xe tăng Oplot – Đài Radio Svoboda vừa cho biết.

Bộ Quốc phòng Ukraine từ chối xe tăng Oplot vì có linh kiện của Nga

Hãng tin trên cho rằng lý do đứng sau việc này là vì các linh kiện của Nga có trong xe tăng Oplot. Hiện tại, chúng vẫn chưa được thay thế bằng linh kiện của Ukraine hoặc của nước ngoài.

“Quyết định trên bắt nguồn từ thông tin gửi từ tập đoàn vũ khí Ukroboronprom của nhà nước nói rằng họ không sẵn sàng ký kết hợp đồng vì phải thực hiện công việc nhập khẩu thay thế một số linh kiện nhất định được sản xuất tại Liên bang Nga dành cho xe tăng này” – Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng nói rằng công việc nghiên cứu đã bắt đầu tiến hành để những linh kiện của Nga có thể được thay thế bằng linh kiện của Ukraine hoặc nước ngoài. Hiện tại quá trình này vẫn đang diễn ra.

Xe tăng chiến đấu chính của Ukraine BM Oblot sẽ không còn được cung cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine vì nhóm các công ty thuộc tập đoàn Ukroboronprom không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua linh kiện từ Nga.

Theo Uawire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, rất ngỡ ngàng khi thay đổi góc nhìn các tác phẩm trong triển lãm 'Hội hè miên man'.

Sơn mài Việt và khát vọng bản sắc

GD&TĐ - Triển lãm 'Hội hè miên man' của Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường đang diễn ra tại Hà Nội không phải là một tuyên ngôn lý thuyết.