Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Lực lượng vũ trang Ukraine thiệt hại lớn về nhân lực ở Soledar

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm nay (12/8), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, tại khu vực Soledar, các cuộc tấn công của lực lượng đồng minh Nga đã khiến Lữ đoàn cơ giới hóa số 14 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) thiệt hại tới hơn 2.000 quân.

Lực lượng đồng minh Nga.
Lực lượng đồng minh Nga.

Theo ông Konashenkov, những người còn sót lại của lữ đoàn đã được chỉ huy Ukraine rút về các khu vực phía sau.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại các khu vực định cư Opytnoye và Nevelskoye, tổn thất về nhân lực của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 thuộc AFU đã vượt quá 70%.

“Nhân lực của tiểu đoàn 23 thuộc lữ đoàn trên vẫn đủ sức chiến đấu đã tự ý rời khỏi vị trí chiến đấu về các khu vực phía sau” – ông Konashenkov nói thêm.

Trước đó, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng đồng minh Nga đã loại bỏ hơn một nửa số nhân lực của 2 lữ đoàn thuộc AFU trên các hướng Artemovsk và Avdiivka.

Ngày 10/8, các chiến đấu cơ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiêu diệt 3 máy bay quân sự Ukraine trên lãnh thổ vùng Mykolaiv.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 12/8, trong suốt thời gian của hoạt động quân sự đặc biệt bảo vệ Donbass, 267 chiến đấu cơ, 146 trực thăng, 1.732 UAV, 797 phương tiện chiến đấu thuộc nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 365 hệ thống tên lửa phòng không, 4.293 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 3.290 khẩu pháo dã chiến và súng cối của Ukraine đã bị phá hủy.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ