Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đối phương mất hơn 10.000 quân ở Kursk

GD&TĐ - Từ khi bắt đầu tấn công vào khu vực Kursk của Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã mất hơn 10.100 quân và 81 xe tăng.

Ảnh: Reuters,
Ảnh: Reuters,

Ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố thông tin trên.

Theo Bộ trên, quân đội Nga đã phá hủy 41 xe chiến đấu bộ binh của AFU, 72 xe bọc thép chở quân, 325 xe, 589 xe chiến đấu bọc thép, 74 khẩu pháo, 24 hệ thống tên lửa phóng loạt, gồm 7 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) M142 HIMARS và 5 MLRS M270 do Mỹ sản xuất.

Phía Ukraine còn mất 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 2 xe vận tải-nạp đạn, 17 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 8 đơn vị thiết bị kỹ thuật, gồm 2 xe kỹ thuật và 1 cơ sở rà phá bom mìn UR-77.

Trước đó trong ngày, tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ IX (EEF-2024), Tổng thống Vladimir Putin cho biết, quân đội Nga đang dần đẩy AFU ra khỏi các khu vực biên giới, tình hình đang ổn định và đối phương phải chịu tổn thất nặng nề.

Tổng thống nói thêm rằng diện tích các vùng lãnh thổ được Nga kiểm soát trong những ngày gần đây không được tính bằng trăm mét mà bằng km vuông.

AFU tấn công các vị trí của Liên bang Nga tại các khu vực biên giới của vùng Kursk ngày 6/8. Tình hình trong khu vực đã được công nhận là tình trạng khẩn cấp liên bang. Nga đang có một chiến dịch để tiêu diệt lực lượng Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phi hành đoàn của trực thăng Mi-28NM thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tấn công vào nơi tập trung nhân lực AFU tại một trong những khu vực biên giới của khu vực.

Chiến dịch đặc biệt bảo vệ Donbass, được Tổng thống Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn đang tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.