Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn rơi máy bay chở vũ khí phương Tây tới Ukraine

GD&TĐ - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự chở vũ khí của phương Tây bên ngoài Odessa.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.

“Gần Odessa, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự của Ukraine. Máy bay này đang vận chuyển một lô hàng vũ khí lớn do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine” – ông Konashenkov nói.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 67 khu vực tập trung quân nhân và khí tài Ukraine trong 24 giờ trước đó đã bị phá hủy.

Lực lượng tên lửa Nga đã bắn trúng 317 cơ sở quân sự, bao gồm 274 thành trì và khu vực tập trung nhân lực của đối phương, 4 sở chỉ huy và 2 cơ sở nhiên liệu dã chiến của quân đội Ukraine. 2 máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi bên ngoài Lozovaya và Veselaya.

Ngoài ra, ông cho biết quân đội Ukraine, Vệ binh quốc gia và lính đánh thuê nước ngoài thiệt hại 23.367 người. Ông cho rằng tuyên bố gần đây của Tổng thống Zelensky với truyền thông phương Tây rằng Ukraine có khoảng 2.500-3.000 quân nhân thiệt mạng trong chiến dịch là không đúng.

“Bộ Quốc phòng Nga có số liệu thống kê đáng tin cậy về những tổn thất thực sự trong quân đội Ukraine, Vệ binh Quốc gia và lính đánh thuê nước ngoài tới đây” – ông nói – “Đến nay, thiệt hại không thể cứu vãn là 23.367 người”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.