Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố kết thúc kỷ nguyên hợp tác với phương Tây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời đại hợp tác với phương Tây đã qua, đã đến lúc phải gạt bỏ ảo tưởng và hiểu rằng sẽ không thể quay trở lại tình trạng trước ngày 24/2 trong quan hệ với châu Âu và Mỹ - Giám đốc Chính sách Đối ngoại Alexei Drobinin của Vụ Kế hoạch, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tòa nhà Bộ ngoại giao Nga ở Moscow.
Tòa nhà Bộ ngoại giao Nga ở Moscow.

“Bất kể thời hạn và kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ra sao, có thể khẳng định rằng kỷ nguyên 30 năm nói chung mang tính xây dựng, mặc dù gặp khó khăn, nhưng đã kết thúc một cách không thể thay đổi” – ông Drobinin viết trong bài báo có tên: “Bài học lịch sử và hình ảnh của tương lai: Suy ngẫm về chính sách đối ngoại của Nga” cho tạp chí Các vấn đề quốc tế.

Ông tin rằng tình hình hiện tại cung cấp “cơ hội duy nhất cho sự giải phóng cuối cùng khỏi những ảo tưởng còn sót lại”.

Đồng thời, nhà ngoại giao Nga nói rằng lợi ích của phía Nga được đáp ứng bằng sự tương tác mang tính xây dựng với tất cả các nước láng giềng, bao gồm ở khu vực đồng Euro – Đại Tây Dương.

Ông nhấn mạnh, “chúng ta cần phấn đấu vì mục tiêu này, nhưng không phải trả giá bằng những nhượng bộ đơn phương – đặc biệt là nhượng bộ đối với những người công khai tuyên bố Nga là mối đe dọa chính”.

Ông Brobinin bày tỏ quan điểm rằng “việc tách khỏi phương Tây” tạo điều kiện hợp tác chi tiết hơn với các nước phương Đông và phương Nam. Theo ông, đó là nơi có số lượng lớn những người cùng chí hướng của Liên bang Nga, những người đã phản ứng một cách cân bằng với hoạt động đặc biệt của Nga để bảo vệ Donbass và từ chối tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga.

Ông kết luận rằng, châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latin sẽ là những khu vực được ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga.

Trước đó, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng nếu các nhà lập pháp Mỹ tuyên bố Nga là một quốc gia tài trợ chủ nghĩa khủng bố, điều này sẽ dẫn đến việc Nga cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Ngày 7/6, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhấn mạnh rằng đối thoại Nga – Mỹ đang ở mức thấp chưa từng thấy.

Ngày 19/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác với phương Tây, nhưng sẽ không đưa ra các sáng kiến. Ông nhấn mạnh, các nước phương Tây đã đẩy những giá trị của họ, các nguyên tắc của thị trường tự do, quyền bất khả xâm phạm của tài sản tư nhân vào ngõ cụt.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ