EU bắt đầu cấm hoàn toàn than từ Nga

GD&TĐ - Lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp than của Nga cho Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ hôm nay (1/8).

EU cấm than từ Nga (ảnh minh họa)
EU cấm than từ Nga (ảnh minh họa)

Trong gói trừng phạt thứ 5 của EU được thông qua vào đầu tháng 4, EU có đề cập việc từ bỏ dần nhập khẩu than của Nga. Theo gói này, từ ngày 1/8 năm nay, các nước EU đưa ra lệnh cấm hoàn toàn đối với nguồn cung cấp than từ Nga.

Biện pháp trên bao gồm “lệnh cấm mua, nhập khẩu hoặc chuyển giao than và các nhiên liệu hóa thạch rắn khác sang EU, nếu chúng có nguồn gốc hoặc được xuất khẩu từ Nga, từ tháng 8/2022.

Đáng chú ý là tại thời điểm ra quyết định trên, nhập khẩu than của Nga vào EU là 8 tỷ euro mỗi năm. Theo Bộ Năng lượng Liên bang Nga, 21,8% lượng than xuất khẩu của Nga năm 2021 sang các nước EU, tức hơn 48,7 triệu tấn than. Năm 2020, con số này cao hơn một chút, chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu than Nga.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov, nếu EU từ chối nhập khẩu, các sản phẩm than của Nga sẽ được định hướng sang các thị trường thay thế khác.

Trong khi đó, với nỗ lực giảm tiêu thụ khí đốt của Nga, châu Âu đang tăng cường sử dụng than trong ngành điện. Đặc biệt, Pháp đã thông báo về khả năng khởi động lại nhà máy điện than St.Avold ở phía đông bắc nước này. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năm 2022, tiêu thụ than ở EU sẽ tăng 7% so với mức tăng 14% của năm ngoái.

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Klopp úp mở tái xuất

HLV Klopp úp mở tái xuất

GD&TĐ - HLV Jurgen Klopp lần đầu để ngỏ khả năng trở lại cầm quân trong bối cảnh ông được liên hệ với 2 bến đỗ lớn là Real Madrid và đội tuyển Đức.

Khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026

Khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026

GD&TĐ - Sáng 24/3, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tham dự và phát biểu tại buổi lễ.