Nga nói gì khi Mỹ tuyên bố sẵn sàng thảo luận về kiểm soát vũ khí?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Nga về một hệ thống kiểm soát vũ khí mới thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START-3) được ký năm 2011 – trang web của Nhà trắng cho biết hôm qua (1/8).

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

“Chính quyền của tôi sẵn sàng nhanh chóng đàm phán về một hệ thống kiểm soát vũ khí mới thay thế START-3 vốn hết hiệu lực vào năm 2026. Nga phải chứng minh rằng họ sẵn sàng nối lại hợp tác với Mỹ về kiểm soát vũ khí hạt nhân” – ông Biden nói.

Phái đoàn Nga tham dự Hội nghị Tổng kết lần thứ 10 của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) nói rằng họ cũng đang tự hỏi phía Mỹ có thực sự sẵn sàng đàm phán hay không.

“Mỹ đã đơn phương rút khỏi đối thoại về ổn định chiến lược với Nga khi viện dẫn những diễn biến xung quanh Ukraine” – tuyên bố của phái đoàn Nga cho biết – “Mỹ làm điều này mặc dù mục tiêu của cuộc đối thoại đó là đặt nền móng cho các biện pháp kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro trong tương lai, tức là nhằm đưa ra các thỏa thuận mới có liên quan. Vì vậy, đã đến lúc Mỹ phải quyết định, đừng vội vàng, và nói với chúng tôi một cách thẳng thắn rằng họ muốn gì, làm leo thang tình hình trong lĩnh vực an ninh quốc tế hay bắt tay vào các cuộc đàm phán bình đẳng”

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".