Chỉ thị nêu: Trong những năm gần đây, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ và xử lý nghiêm, các vi phạm tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực hoạt động của ngành GTVT. Đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ GTVT đã đạt được những kết quả tích cực; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ bản chuyển biến tốt trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính trong thực thi công vụ.
Tuy nhiên, vừa qua vẫn còn xảy ra một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và nỗ lực, cố gắng của ngành GTVT trong công tác phòng, chống tham nhũng như: Vụ việc “Quỹ đen” xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tài sản nhà nước tại Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho; chuyên viên vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam móc nối, duyệt, cấp trái phép thẻ "luồng xanh".
Nguyên nhân chính tại một số cơ quan đơn vị, cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng; chưa xây dựng quy trình giải quyết, xử lý công vụ hợp lý, nên dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tiêu cực và vụ lợi cá nhân, tham nhũng; việc phân công nhiệm vụ, quản lý cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa chặt chẽ; việc đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn chậm...
Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo và khẩn trương triển khai các nội dung sau:
Nêu cao vai trò cấp ủy đảng, vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Quán triệt sâu sắc quan điểm hành động của Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với ngành GTVT.
Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; quyết liệt trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số của Bộ GTVT, hình thành phương thức quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên và tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế giám sát trong nội bộ chặt chẽ, thường xuyên, liên tục gắn với trách nhiệm người đứng đầu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng đặc biệt là các vị trí công tác có yếu tố nhạy cảm cao, trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định.
Người đứng đầu đơn vị phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt đầy đủ thông tin, dư luận, phản ánh về sai phạm, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ của đơn vị và chủ động rà soát, làm rõ để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Thực hiện theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong việc xử lý nghiêm cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp khi thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trực tiếp của đơn vị có người vi phạm.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng; việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng, trọng tâm là các công trình quan trọng quốc gia (các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, các cảng hàng không trọng điểm...); thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là những lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Trong đó chú trọng việc tổ chức kiểm tra ngay từ những bước đầu để tăng tính phòng ngừa đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm của ngành.
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cải tiến lề lối làm việc, không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Tích cực nghiên cứu về quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, đơn vị.
Bộ trưởng giao thanh tra Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thanh tra, kiểm ra có trọng tâm, trọng điểm; phát hiện, tham mưu chấn chỉnh, kịp thời phòng ngừa và từng bước ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Bộ GTVT tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Chỉ thị số 07/CT-BGTVT về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải.
|
| Đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga làm việc với cơ quan điều tra trong vụ việc chuyên viên vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam móc nối, duyệt, cấp trái phép thẻ "luồng xanh". Ảnh: TTXVN |
Đại tá Trịnh Khắc Cường Làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai
Tranh thủ từng giờ, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia
Tin tiêu điểm
Thiết giáp hạng nặng trên khung T-72 xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương?
Thế giớiGD&TĐ - Những xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lẽ là phương tiện cần thiết với Quân đội Nga hiện nay.
Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.
Forbes nêu tên quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới
Thế giớiGD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.
Bài học quý giá từ phương tiện chủ chốt trong chiến dịch đặc biệt
Thế giớiGD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Đóng hàng loạt tàu đổ bộ Dự án 11711 với cấu hình mới
Thế giớiGD&TĐ - Cấu hình mới của tàu đổ bộ Dự án 11711 mang lại khả năng tác chiến cao hơn cho Hải quân Nga.
Nam sinh người Tày đỗ đầu khối A01 tỉnh Lạng Sơn từng bỏ vòng loại HSG quốc gia
Học đườngGD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
Tìm ra nguyên nhân máy tính chạy Windows toàn cầu ngừng hoạt động
Thế giớiGD&TĐ - Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau.
Tin nổi bật
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Giáo dục
9 đặc trưng cơ bản của đại học tinh hoa
Giáo dục
Thủy thủ Mỹ kiệt sức sau hơn 200 ngày liên tục trên tàu sân bay?
Thế giới
Tuyển Việt Nam áp đảo tốp 10 cầu thủ hay nhất vòng bảng ASEAN Cup 2026
Thể thao
Trung Quốc 'giật mình' khi Nhật Bản tăng cường năng lực tấn công
Thế giới
Trường ĐH Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển năm 2026
Giáo dục
Bà Hillary Clinton nêu điều kiện để ông Trump được đề cử Nobel Hòa bình
Thế giới
Đại học Tân Trào có điểm chuẩn ngành sư phạm cao nhất với 27,34 điểm
Giáo dục
Cha mẹ phớt lờ hay dỗ dành khi trẻ mất kiểm soát cảm xúc?
Gia đình
Israel bác đề xuất Gaza, cảnh báo Hamas và Iran
Thế giới
HLV Malaysia nói điều bất ngờ trước màn tái đấu tuyển Việt Nam
Thể thaoĐừng bỏ lỡ
Bộ Công an đào tạo kỹ năng lái xe máy an toàn trên phạm vi toàn quốc
GD&TĐ - Cục CSGT, Bộ Công an triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn quốc từ ngày 10/8 đến hết năm 2026.
Xác định năm thành lập ngôi trường khoa bảng, hiếu học đất Kinh Bắc
GD&TĐ - Trường THPT Hàn Thuyên là một trong những biểu tượng tiêu biểu của truyền thống khoa bảng, hiếu học vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc.
Trường Đại học Bình Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển
GD&TĐ - Trường Đại học Bình Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển 18 ngành đào tạo, trong đó cao nhất ngành Luật, Luật Kinh tế và Dược học với 20 điểm.
Đại học Y Dược TPHCM công bố điểm chuẩn, ngành Y khoa lấy 27,95
GD&TĐ - Sáng 10/8, Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Trường Đại học Văn hóa TPHCM có điểm chuẩn cao nhất 28,1
GD&TĐ - Sáng 10/8, Trường Đại học Văn hóa TPHCM thông báo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo năm 2026.
Gia Lai đề xuất miễn phí sách giáo khoa cho hơn 182.000 học sinh
GD&TĐ - Gia Lai đề xuất chính sách miễn phí sách giáo khoa cho hơn 182.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên, với kinh phí dự kiến khoảng 42,29 tỷ đồng.
Trường ĐH Tây Đô công bố điểm chuẩn, Dược học và nhóm ngành Luật dẫn đầu
GD&TĐ - Sáng 10/8, Trường Đại học Tây Đô công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2026.
Nga - Syria đạt thỏa thuận về các căn cứ tại cảng Tartus
GD&TĐ - Ngày 9/8, Cơ quan Quản lý Cảng và Hải quan Syria cho biết, Nga đã nhất trí chuyển giao các khu vực thương mại tại cảng Tartus cho phía Syria.
Cháy rừng dữ dội ở Canada, buộc 20.000 người phải sơ tán
GD&TĐ - Ngày 8/8, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại tỉnh British Columbia của Canada khi hàng nghìn người phải sơ tán khỏi đám cháy rừng lan nhanh.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm chuẩn, dao động 15 - 22 điểm
GD&TĐ - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, công bố điểm chuẩn 43 ngành đào tạo, cao nhất ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt với 22 điểm.
Trường Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn 42 ngành đại học năm 2026
GD&TĐ - Sáng 10/8, Trường Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành hệ đại học chính quy năm 2026.
Đắk Lắk bổ sung hơn 31 tỷ đồng chi trả phụ cấp còn thiếu cho nhà giáo
GD&TĐ - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa cấp bổ sung hơn 31 tỷ đồng chi trả phụ cấp ưu đãi còn thiếu cho nhà giáo thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ.